Được phép sản xuất kinh doanh loài cá chim trắng thả phóng sinh ở sông Hồng

PHÚC HẬU
Được phép sản xuất kinh doanh loài cá chim trắng thả phóng sinh ở sông Hồng

(SGGP).- Sau khi dư luận phản ánh và bày tỏ nỗi lo ngại về việc tại Hà Nội vừa tổ chức lễ phóng sinh khoảng 10 tấn cá, trong đó có loài cá chim trắng colossoma brachypomum - một loài cá ăn thịt đáng sợ du nhập từ Nam Mỹ, ra sông Hồng tại khu vực xã Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội), có thể đe dọa môi trường sinh thái và nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy sản Hà Nội vừa có Công văn số 51/CCTS-BVNL phản hồi về sự việc này.

Theo đó, Chi cục Thủy sản Hà Nội khẳng định, loài cá chim trắng toàn thân (tên khoa học piaractus brachypomus) mới là loài ngoại lai xâm hại, còn qua hình ảnh và thông tin trên báo chí cho thấy loài cá được thả phóng sinh là cá chim trắng có tên khoa học là colossoma brachypomum - là loài cá nằm trong danh mục “Giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh” (Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2008/QĐ-BNN ngày 2-5-2008 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT).

PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục