EU mạnh tay với các chương trình bán “hộ chiếu vàng”

Trang mạng Euractiv đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu tiến hành các hành động pháp lý đối với các chương trình của quốc đảo Cyprus và Malta cấp “hộ chiếu vàng” cho nhà đầu tư sau những chỉ trích hình thức này đang bị tội phạm lạm dụng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Maros Sefcovic, các thủ tục tố tụng bắt đầu từ ngày 20-10 và nhấn mạnh, EC đã bày tỏ lo ngại sâu sắc với các quốc gia thành viên có liên quan về những sơ hở trong các chương trình đầu tư này và những diễn biến mới đây tái khẳng định mối quan ngại. EC sẽ tiếp tục làm việc với Cyprus và Malta để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật trong khu vực.

Ngoài Cyprus và Malta, 2 nước thành viên EU khác là Bulgaria và Bồ Đào Nha cũng cung cấp hộ chiếu và 12 quyền định cư thương mại thông qua chương trình “hộ chiếu vàng”.

Tin cùng chuyên mục