Có những “địa chỉ” hợp tác cụ thể
Một trong những tín hiệu rõ nét là chuyến khảo sát Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 tại phường Tân Phước (TPHCM) của đoàn công tác tỉnh Champasak (Lào) ngay trong ngày 12-9. Với quy mô gần 1.000ha cùng hệ thống hạ tầng, logistics và dịch vụ công nghiệp đồng bộ, mô hình Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 được phía Champasak đặc biệt quan tâm và đặt vấn đề hợp tác phát triển khu công nghiệp tại Champasak.
Đồng chí Alounxai Sounnalath, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư - Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak, cho biết: “Chúng tôi đang nghiên cứu quy hoạch thêm một khu công nghiệp và mong muốn mời Công ty CP Thanh Bình - Phú Mỹ sang khảo sát thực địa, mở ra khả năng hợp tác ngay từ khâu quy hoạch, đầu tư và phát triển hạ tầng”.
Cùng ngày, các đại biểu tham dự FD 2026 khảo sát thực địa tại cảng quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (phường Tân Phước). Đoàn đại biểu quốc tế đã tìm hiểu quy mô hạ tầng của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP), đồng thời trao đổi trực tiếp với lãnh đạo doanh nghiệp về lộ trình chuyển đổi số, phát triển cảng xanh và chiến lược đón đầu quy hoạch trung chuyển quốc tế Cái Mép - Thị Vải. Nhiều đối tác đến từ các quốc gia tham dự FD 2026 bày tỏ mong muốn hợp tác với SNP trong lĩnh vực cảng biển.
Trong khuôn khổ FD 2026, TPHCM và Vùng Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) cũng thống nhất đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị ký Biên bản ghi nhớ (MOU). Nội dung hợp tác được định hướng vào những lĩnh vực TPHCM đang có nhu cầu lớn như đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh, quản trị số, phát triển đô thị xanh, nâng cao khả năng chống ngập, cảng biển và logistics.
Một kết quả khác là TPHCM và thành phố Palmerston North (New Zealand) thống nhất thúc đẩy sáng kiến ký Ý định thư (LOI), mở rộng hợp tác từ giáo dục sang nông sản, thực phẩm, logistics, thương mại, phát triển đô thị và giao lưu nhân dân. Thị trưởng thành phố Palmerston North Grant Smith chia sẻ: “Chúng tôi xác định rõ thế mạnh có thể kết nối với TPHCM gồm đổi mới sáng tạo, khoa học thực phẩm, nghiên cứu ứng dụng, giáo dục và logistics”.
Với thành phố Santiago de Cuba (Cuba), hai bên tiếp tục khai thác nền tảng hợp tác đã được thiết lập từ năm 2007, hướng đến mở rộng hợp tác trong y tế, nông nghiệp, thương mại, du lịch, đầu tư, giao thông vận tải và năng lượng tái tạo. Trong khi đó, các cuộc làm việc với tỉnh Kratie (Campuchia) và tỉnh Xiangkhouang (Lào) tập trung vào các lĩnh vực thiết thực như xúc tiến đầu tư, thương mại, nông nghiệp và tăng cường kết nối giữa các địa phương.
Từng bước kết nối thị trường
Những kết quả trên cho thấy, từ các cuộc đối thoại hữu nghị giữa TPHCM với các đối tác quốc tế, nhiều cơ hội hợp tác mới đang được mở ra cho địa phương và doanh nghiệp. Đây cũng là cách FD 2026 tạo ra giá trị sau sự kiện: từ kết nối quan hệ từng bước mở rộng sang kết nối thị trường, dự án và nguồn lực, đưa doanh nghiệp TPHCM đến gần hơn với những cơ hội hợp tác quốc tế cụ thể.
Về kết quả của FD 2026, Ban tổ chức cho biết, tại Hội nghị Thị trưởng - một hoạt động trọng tâm của sự kiện, các bên đã thảo luận vai trò của đối ngoại địa phương trong thu hút nguồn lực công nghệ và nhân tài, hướng đến kiến tạo hệ sinh thái đô thị hiện đại, tăng trưởng bền vững. Các địa phương cũng đề xuất nhiều giải pháp khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển hóa kết quả đổi mới sáng tạo thành sản phẩm thương mại; đồng thời nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương trong tăng cường hợp tác cảng biển và đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững thế hệ mới.
Một kết quả nổi bật là các bên ủng hộ sáng kiến, nghiên cứu Cơ chế hợp tác đa phương cấp thành phố về cảng biển, nhằm tạo diễn đàn thường xuyên để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ dữ liệu, mở rộng liên kết và phối hợp giữa các cảng, qua đó mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng và đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững thế hệ mới.
“Việc tổ chức thành công FD 2026 đã khẳng định năng lực quản trị đô thị hiện đại, mở ra thêm cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, công nghệ xanh và logistics tiên tiến cho thành phố; đồng thời góp phần hình thành mô hình đối ngoại địa phương hiệu quả, thể hiện vai trò tiên phong của TPHCM trong triển khai đồng bộ đường lối đối ngoại của đất nước ở cấp địa phương”, Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Phạm Dứt Điểm nhấn mạnh.
Theo ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM, điểm đáng chú ý của FD 2026 không nằm ở số lượng cuộc gặp, mà ở việc nhiều nội dung trao đổi đã bắt đầu xác lập hướng đi cụ thể, gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển như đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, đô thị thông minh, chuyển đổi xanh, cảng biển, logistics, thương mại và đầu tư.