Gần 1,7 tỷ USD cho dự án cứu trợ lũ lụt ở Pakistan

Ngân hàng Thế giới thông báo, vừa phê duyệt gói tài trợ trị giá 1,69 tỷ USD cho các dự án cứu trợ lũ lụt ở Pakistan.
Gần 1,7 tỷ USD cho dự án cứu trợ lũ lụt ở Pakistan

Khoản tài trợ sẽ tập trung cho các dự án cứu trợ ở tỉnh Sindh, miền Đông Nam Pakistan, nơi được cho là bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt.

Nền kinh tế vốn gặp khó khăn của Pakistan đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ lụt trong mùa hè năm nay, với 1/3 diện tích quốc gia bị ngập trong nước.

Lũ lụt do mưa lớn và sông băng tan chảy ở các vùng núi phía Bắc đã cướp đi sinh mạng của gần 1.700 người và ảnh hưởng đến hơn 33 triệu người, làm hư hại cơ sở hạ tầng và tàn phá đất nông nghiệp. Hàng trăm ngàn người có nguy cơ mắc các bệnh như sốt rét, sốt vàng da, viêm da, viêm mắt, tiêu chảy.

Pakistan cũng gặp khó khăn trong đáp ứng các nghĩa vụ tài chính nước ngoài do dự trữ ngoại tệ thấp, hầu như không đủ để trang trải cho hàng hóa nhập khẩu trong một tháng.

Tin cùng chuyên mục