Theo Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure, dù đã nhất trí sử dụng “bất kỳ công cụ cần thiết nào nếu cần” để ổn định thị trường, các bộ trưởng của G7 vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc giải phóng lượng dầu dự trữ.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã kêu gọi phối hợp giải phóng dự trữ dầu khẩn cấp trong cuộc họp trực tuyến này.
Vẫn theo báo The Guardian, dù G7 vẫn chưa sử dụng đến nguồn dự trữ dầu khẩn cấp như IEA mong muốn, đà tăng của giá dầu thô đang có phần chậm lại khi giá dầu thô đã xuống dưới mức 100 USD/thùng. Theo đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) hiện đang giao dịch quanh mức 96,50 USD/thùng (tăng 6% trong ngày 9-3), trong khi giá dầu Brent ở mức 98,76 USD/thùng (tăng 6,5%).