Chiều 23-7, ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, từ nay đến cuối năm, thị trường thép sẽ sáng sủa, khả quan hơn, mức tiêu thụ có khả năng tăng cao hơn so với 6 tháng đầu năm. Giá thép sau một thời gian lên đến đỉnh điểm đang chựng lại và có xu hướng hạ xuống.
Giá thép được bán trên thị trường hiện cao nhất từ trước đến nay: giá bán thép cuộn từ 9,2 đến 9,6 triệu đồng/tấn, thép cây 10-10,3 triệu đồng/tấn, chênh lệch tới 2 triệu đồng/tấn so với cuối tháng 5-2007.
Lý giải việc tăng giá thép, Hiệp hội Thép Việt Nam cho rằng, do từ 1-6-2007, Trung Quốc đã tăng thuế xuất khẩu phôi thép từ 10% lên 15%. Tuy nhiên cuối tháng 7-2007, giá chào bán phôi thép từ Trung Quốc đã “hạ nhiệt” chỉ còn 510 USD/tấn và đang tiếp tục giảm. Do đó dự báo giá thép trong nước sẽ giảm theo trong những tháng tới.
Ngoài ra, theo Hiệp hội Thép, đến cuối năm 2007, nhà máy sản xuất phôi Pomina tại Phú Mỹ sẽ đi vào hoạt động có công suất 500.000 tấn/năm, sẽ góp phần giảm áp lực nhập khẩu phôi, giảm giá thành. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Thép, tính đến tháng 7-2007, lượng phôi thép nhập khẩu trên 1,1 triệu tấn, trong đó, riêng tháng 5, lượng phôi thép nhập về đã lên tới 375.000 tấn.
CHIẾN DŨNG