Giáo sư đoạt giải Nobel về Vật lý 2016 Duncan Haldane thắp đuốc khoa học tại Việt Nam

Giáo sư Duncan Haldane (người Mỹ, đoạt giải Nobel Vật lý 2016) đã cùng với các nhà khoa học quốc tế, người trẻ Việt Nam trao tay, thắp lên ngọn đuốc khoa học đầu tiên tại Trung tâm ICISE - Quy Nhơn, nhằm lan tỏa tình yêu, ngọn lửa khoa học cháy mãi cho Việt Nam...

Sáng 11-7, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với các viện nghiên cứu khoa học trong nước và thế giới đã tổ chức khai mạc hội thảo khoa học quốc tế “điện tử lượng tử tôpô tương tác trực diện”; lễ thắp đuốc khoa học, trồng cây Nobel... với sự tham gia của 73 nhà khoa học đến từ 13 quốc gia.

Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đón tiếp Giáo sư Duncan Haldane
Sự kiện có sự tham dự của hàng trăm nhà khoa học, lãnh đạo Trung ương, địa phương và các bạn trẻ đam mê khoa học
Đặc biệt, các sự kiện có sự tham dự của 2 nhà khoa học tên tuổi lớn trên thế giới, đó là Giáo sư Duncan Haldane (Đại học Princeton, Mỹ) đoạt giải Nobel Vật lý 2016 và GS Đàm Thanh Sơn (người gốc Việt Nam đang công tác tại Đại học Chicago), đoạt giải Dirac 2018…

Qua đó, Giáo sư Nobel Vật lý 2016 Duncan Haldane đã chứng kiến, chủ trì lễ thắp đuốc khoa học, nhằm khởi xướng lên “ngọn lửa” khoa học đầu tiên trong năm Khoa học cơ bản quốc tế. GS Duncan Haldane đã chính thức mang ngọn đuốc khoa học cháy sáng từ tay các nhà khoa học, lãnh đạo Trung ương và địa phương để mang lên thắp ngọn lửa lớn với hy vọng “ngọn lửa” khoa học sẽ cháy mãi tại Việt Nam...

Giáo sư Đàm Thanh Sơn và giáo sư Duncan Haldane trao tay ngọn lửa khoa học tại lễ thắp đuốc khoa học
Giáo sư Duncan Haldane thắp đuốc khoa học cho Việt Nam

Theo GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, vừa qua, tại thủ đô Paris (Pháp), giới khoa học cơ bản đã khai mạc hội nghị rất quan trọng với sự tham gia của lãnh đạo Liên Hợp quốc. Qua đó, các nhà khoa học lần đầu tiên khởi xướng lên năm “Khoa học cơ bản” để phục vụ phát triển bền vững…

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Liên Hợp quốc cũng đã công nhận và đồng ý để tổ chức hội nghị khoa học quốc tế đầu tiên của năm Khoa học cơ bản – Hội nghị “điện tử lượng tử tôpô tương tác trực diện”, khai mạc tại Quy Nhơn.

Giáo sư Trần Thanh Vân phát biểu tại buổi khai mạc hội thảo khoa học

GS Trần Thanh Vân cho biết, đây là hội nghị đầu tiên của năm Quốc tế về khoa học cơ bản. "Đặc biệt, lãnh đạo Liên Hợp Quốc đã giao cho chúng tôi ngọn lửa khoa học để đưa về Việt Nam, chuyển sáng khoa học trong nước và thế giới. Đây là dịp để chúng ta phổ biến tình yêu khoa học Việt Nam, cho giới trẻ và tương lai của đất nước...", GS Trần Thanh Vân cho biết.

Dịp này, hai giáo sư sẽ có buổi làm việc, trao đổi và chia sẻ ngọn lửa khoa học đến với hàng trăm nhà khoa học trẻ, học sinh, người trẻ đam mê khoa học trong nước… 

Các nhà khoa học trao tay ngọn đuốc khoa học

Ngoài ra, GS Duncan Haldane cũng đã trồng cây xanh lưu niệm tại Vườn cây Nobel, trong khuôn viên ICISE - nơi đã có 15 giáo sư Nobel cùng đến Việt Nam và trồng cây lưu niệm tạo thành “Vườn cây Nobel”...

Cũng theo GS Trần Thanh Vân, trong những ngày tới, các nhà khoa học sẽ tập trung làm việc, trình bày các công trình nghiên cứu, sáng kiến mới tại hội thảo “điện tử lượng tử tôpô tương tác trực diện”.

Chia sẻ tại buổi khai mạc hội thảo, GS Đàm Thanh Sơn đã giới thiệu một số sáng kiến mới nhất trong lĩnh vực vật lý hạt cơ bản. Đặc biệt, đưa ra nhiều khái niệm khá mới lạ đối với Việt Nam là vật lý các môi trường đông đặc, và các hiện tượng chuyển pha trong vật lý, trong đó có pha tôpô...

Giáo sư Duncan Haldane cùng các lãnh đạo Trung ương, địa phương trồng cây xanh tại Vườn cây Nobel
Hội thảo quy tụ các nhà nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu các tính chất điện tử của các vật liệu lượng tử. Hội thảo sẽ nêu bật những phát triển gần đây trong nghiên cứu các tính chất cân bằng và không cân bằng của các vật liệu lượng tử mới như các trạng thái tôpô của vật chất.

Hội thảo cũng làm rõ các vấn đề khác như: các hệ hai lớp xoắn, các vật liệu từ, TMDs (transition metals dichalcogenides), siêu dẫn, các hiện tượng lượng tử trong hệ trung mô... Các khía cạnh công nghệ của các chủ đề này cũng sẽ được hội thảo đề cập...

Chiều cùng ngày, GS Duncan Haldane cùng với GS Đàm Thanh Sơn sẽ có buổi gặp gỡ, nói chuyện lan tỏa tình yêu khoa học đến các bạn trẻ, học sinh tại Bình Định, Phú Yên, Gia Lai...

>>Một số hình ảnh trong chuỗi sự kiện:
Giáo sư đoạt giải Nobel về Vật lý 2016 Duncan Haldane thắp đuốc khoa học tại Việt Nam ảnh 10
Giáo sư đoạt giải Nobel về Vật lý 2016 Duncan Haldane thắp đuốc khoa học tại Việt Nam ảnh 11
Giáo sư đoạt giải Nobel về Vật lý 2016 Duncan Haldane thắp đuốc khoa học tại Việt Nam ảnh 12
Giáo sư đoạt giải Nobel về Vật lý 2016 Duncan Haldane thắp đuốc khoa học tại Việt Nam ảnh 13
Giáo sư đoạt giải Nobel về Vật lý 2016 Duncan Haldane thắp đuốc khoa học tại Việt Nam ảnh 14
Giáo sư đoạt giải Nobel về Vật lý 2016 Duncan Haldane thắp đuốc khoa học tại Việt Nam ảnh 15 Giao lưu với các học sinh
Giáo sư đoạt giải Nobel về Vật lý 2016 Duncan Haldane thắp đuốc khoa học tại Việt Nam ảnh 16
Giáo sư đoạt giải Nobel về Vật lý 2016 Duncan Haldane thắp đuốc khoa học tại Việt Nam ảnh 17
Giáo sư đoạt giải Nobel về Vật lý 2016 Duncan Haldane thắp đuốc khoa học tại Việt Nam ảnh 18 Chiều cùng ngày, các giáo sư sẽ có buổi trò chuyện, giao lưu với các bạn học sinh tại Việt Nam

Tin cùng chuyên mục