Giúp dân khôi phục vườn sâm bị bão tàn phá

Sau bão số 3, hàng trăm cán bộ, lực lượng tình nguyện ở xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) đã xung phong tham gia tổ công tác giúp người dân cải tạo, khôi phục lại vườn sâm Ngọc Linh bị hư hại. 

brh.jpeg
Ông Phạm Xuân Quang (bên trái), Chủ tịch UBND xã Măng Ri cùng lực lượng công an trực tiếp thu dọn lưới bảo vệ sâm bị bão làm hư hỏng. Ảnh: HPH

Ngày 6-8, Tổ công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) đã băng rừng lên khu vực trồng sâm Ngọc Linh tại thôn Tu Thó và thôn Đăk Dơn (xã Măng Ri) để giúp người dân khôi phục lại vườn sâm bị thiệt hại và sửa chữa nhà dân bị hư hỏng do bão.

a561f67ad0d9598700c8.jpg
Dựng lại tấm bạt ni lông để bảo vệ sâm. Ảnh: HPH

Tổ công tác do UBND xã Măng Ri thành lập, gồm lãnh đạo UBND xã, Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã, các phòng ban chuyên môn và lực lượng Đội xung kích với sự tham gia của hàng trăm người trên địa bàn 31 thôn.

VGRDS.jpeg
Giúp người dân làm lại luống sâm. Ảnh: HPH

Ngay trong ngày 6-8, tranh thủ thời tiết nắng ráo, Tổ công tác đã chia thành 2 đoàn tiến vào thôn Tu Thó và thôn Đăk Dơn để triển khai công việc. Từ 8 giờ sáng, Đoàn công tác số 1 do ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri trực tiếp dẫn đầu với hàng chục cán bộ tham gia, đã băng rừng đến các vườn sâm tại thôn Đăk Dơn. Đây là nơi trồng sâm tập trung và chịu thiệt hại nặng nhất.

Tại khu vực trồng sâm thôn Đăk Dơn, đoàn công tác tỏa ra khắp các vườn sâm bị ảnh hưởng. Người mang dao phát cây dại, cắt tỉa cành cây gãy đổ chặn lối. Người khác thu gom bạt che bị cuốn rách. Có nhóm dùng cuốc, xẻng xới đất ướt để làm luống mới, cải tạo lại vùng trũng do mưa lớn. Nhóm khác dựng lại khung mái che, căng lưới bảo vệ vườn sâm, làm hàng rào chắn chuột. Một nhóm giúp dân tìm những củ sâm bị bão vùi sâu dưới lớp bùn đất. Mồ hôi đẫm lưng áo, các cán bộ vẫn miệt mài làm việc không nghỉ tay.

végdr.jpeg
Đoàn công tác băng rừng lên giúp dân khắc phục vườn sâm bị hư hỏng do bão. Ảnh: HPH

Theo ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri: “Ngay sau khi thiên tai gây hư hại vườn sâm, chúng tôi khẩn trương thống kê thiệt hại, báo cáo tỉnh để có phương án hỗ trợ. Song song đó, không chờ đợi, chúng tôi chủ động thành lập tổ giúp dân khôi phục sản xuất. Tinh thần của xã là giúp dân trong khả năng có thể, cán bộ từ xã đến thôn đều phải hành động, không đứng ngoài cuộc.

"Sau khi hoàn thành việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại tại hai thôn Tu Thó và Đăk Dơn, tổ công tác sẽ tiếp tục triển khai đến các thôn khác, hướng đến hỗ trợ toàn bộ 189 hộ dân có vườn sâm bị ảnh hưởng do bão số 3. Khi việc cải tạo hoàn tất, bà con sẽ có sẵn mặt bằng, sẵn sàng tái trồng sâm ngay khi được cấp giống hoặc có nguồn lực hỗ trợ", ông Phạm Xuân Quang cho biết.

cv.jpeg
Bà Y Hương (thứ 2 từ trái sang), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Măng Ri hỏi thăm người dân có sâm bị thiệt hại do bão. Ảnh: HPH

Tin cùng chuyên mục