Thời gian qua, TP Hà Nội đã triển khai nhiều nhiệm vụ có quy mô lớn, được thiết kế có tác động lan tỏa vùng, như: Trung tâm dữ liệu (DC), Trung tâm tính toán thông minh (AIDC); đầu tư nâng cấp hệ thống viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm… Các nền tảng này tạo tiền đề hình thành hạ tầng khoa học – công nghệ hiện đại của vùng Thủ đô trong giai đoạn tới.
Đặc biệt, TP Hà Nội đã đặt nhiều mục tiêu mang tính chất “tự tạo áp lực” để chuyển đổi, như: Trung ương đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 14,5%GRDP, nhưng TP Hà Nội mạnh dạn đặt mục tiêu 22%GRDP vào năm 2026, đảm bảo tối thiểu 40%GRDP vào năm 2030...
Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, TP Hà Nội đã có bước đi đột phá trong việc đổi mới mô hình tổ chức hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nổi bật là việc thành lập Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, với 30% vốn xã hội hóa; liên kết với Sàn giao dịch công nghệ và chợ chuyển đổi số để hình thành mô hình “Nhà nước dẫn dắt – Doanh nghiệp triển khai – Thị trường hóa kết quả nghiên cứu”.
Trong lĩnh vực chuyển đổi số, TP Hà Nội đã hình thành mô hình mẫu về chuyển đổi số cho 126 xã, phường và đầu tư đảm bảo trang thiết bị đầu cuối đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với tổng kinh phí lên tới 609 tỷ đồng; đầu tư thiết bị hiện đại phục vụ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại 139 điểm hỗ trợ dịch vụ công...
Đặc biệt, ngay từ đầu năm, TP Hà Nội đã bố trí nguồn kinh phí hơn 9.090 tỷ đồng (tương đương 4% tổng chi từ nguồn ngân sách thành phố) cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, thành phố đã ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài, với nhiều chính sách vượt trội nhằm thu hút chuyên gia về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, như: hỗ trợ một lần tương đương 100 lần mức lương tối thiểu vùng I cho chuyên gia được thu hút; thưởng 15 lần mức lương tối thiểu vùng I cho mỗi bằng độc quyền sáng chế được cấp tại Việt Nam và 30 lần cho mỗi bằng sáng chế được cấp tại các thị trường lớn như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc châu Âu; đang xây dựng chương trình học bổng đào tạo 1.000 nghiên cứu sinh theo chuẩn quốc tế để phục vụ giải quyết các bài toán lớn của Thủ đô, trong đó tập trung khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.