Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi

Ngày 3-12, tại cảng cá Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, Bình Định), Vùng 4 Hải quân phối hợp với Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” năm 2020.
Vùng 4 Hải quân tặng cờ tổ quốc cho ngư dân Bình Định. Ảnh: NGỌC OAI
Vùng 4 Hải quân tặng cờ tổ quốc cho ngư dân Bình Định. Ảnh: NGỌC OAI

Theo đó, lực lượng quân y của Vùng 4 Hải quân đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tuyên truyền về Luật Thủy sản cùng các quy định chống khai thác IUU cho trên 200 ngư dân ở Bình Định. Vùng 4 Hải quân cũng trao 20 suất quà với mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, 700 lá cờ tổ quốc, 150 áo phao cho ngư dân đánh bắt xa bờ ở Bình Định. 

Đại tá Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, cho biết, ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đơn vị còn có nhiệm vụ bảo vệ, hỗ trợ bà con ngư dân yên tâm đánh bắt trên khu vực Biển Đông. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân luôn đồng hành, gắn bó, hỗ trợ ngư dân bám biển.

Tin cùng chuyên mục