Tháng 10-2007, triển khai thí điểm biện pháp kỹ thuật

Hạn chế mất cắp dây điện chiếu sáng

Hạn chế mất cắp dây điện chiếu sáng

Thời gian gần đây, tình hình trộm cắp dây điện để lấy lõi đồng đem bán đã liên tục diễn ra ở khắp các khu vực tại TPHCM, đặc biệt là tại các quận, huyện ngoại thành. Các loại dây điện bị cắt trộm chủ yếu là dây tiếp đất ở các cột điện trung thế, dây truyền thanh và dây điện thắp sáng công cộng. Do đó, để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng mất cắp dây điện, vừa qua Khu Quản lý giao thông đô thị (QLGTĐT) số 2 đã có công văn số 278/KQL - DTGT gởi Sở Giao thông - Công chính (GT-CC) TPHCM đề xuất phương án kỹ thuật để hạn chế việc cắt trộm dây nguồn của hệ thống chiếu sáng công cộng.

Hạn chế mất cắp dây điện chiếu sáng ảnh 1

Dây điện chiếu sáng được neo lại để hạn chế tình trạng bị cắt trộm (ảnh chụp trên đường Nguyễn Trãi, Q5, TPHCM). Ảnh: Đ.TRÍ

Sau khi phân tích, đánh giá biện pháp đề xuất của khu 2 và tổng hợp các ý kiến của các bên liên quan, Sở GT-CC đã có văn bản chấp thuận và giao cho các khu QLGTĐT của sở gồm khu 1, 2, 3 và 4 phối hợp với Công ty Chiếu sáng công cộng triển khai thí điểm biện pháp kỹ thuật do Khu QLGTĐT số 2 đề xuất trên một số tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng cắt trộm dây điện, những tuyến đường thuộc khu dân cư…

Ông Nguyễn Văn Việt, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng - duy tu - thuê bao và đảm bảo giao thông của Khu QLGTĐT số 2 cho biết, hiện khu đang “đặt hàng” Công ty Chiếu sáng công cộng TPHCM thiết kế loại dây cáp căng bảo vệ để ràng giữ cáp tại từng điểm trên trụ. Theo đó, tại mỗi đầu trụ treo dây sẽ gắn thiết bị hạn chế mất cắp dây bằng 1 cọng thép có đường kính 6mm được mắc cặp theo đường dây và kiềng cố định cáp trên trụ.

Ông Việt nói: “Với biện pháp kỹ thuật này chúng tôi hy vọng sẽ hạn chế được số lượng dây cáp bị kẻ gian cắt mất. Kẻ trộm sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi thực hiện hành vi của mình hoặc nếu việc cắt trộm trót lọt thì số lượng dây bị mất cắp  chỉ là đoạn nhỏ, nằm giữa 2 trụ liên kế với chiều dài khoảng 10m - 20m chứ không phải là những đoạn cáp dài 200m - 300m như trước”…

Ông Việt còn cho biết thêm, khu 2 sẽ bắt đầu triển khai thí điểm biện pháp kỹ thuật này vào tháng 10-2007, trên đoạn đường đã bị mất cắp dây điện nhiều lần là Hoàng Hữu Nam (Q9) và đường số 11 (Q.Thủ Đức). Đường số 11 còn có tên là đường “Dị ứng lực” bởi tình trạng mất cắp xảy ra thường xuyên, chưa bao giờ dây cáp điện tồn tại trên con đường này quá 3 tháng; khu đã lập biên bản lần 2 về việc kéo lại dây cáp điện phục hồi và mọi phương pháp bảo vệ hệ thống điện chiếu sáng ở đây đều không đem lại kết quả như mong muốn.

Ông Vũ Kiến Thiết, Giám đốc Khu QLGTĐT số 2 cho rằng, hoạt động của các đối tượng cắt trộm dây điện chiếu sáng trên địa bàn quận 9, Thủ Đức ngày càng chuyên nghiệp hơn, hiểu biết về kỹ thuật điện của các đối tượng cao hơn, nhiều đối tượng là trẻ vị thành niên và người dân thì không dám tố giác vì sợ bị trả thù… Vì vậy, việc áp dụng biện pháp kỹ thuật này trước mắt chỉ nhằm hạn chế số lượng mất cắp. Về lâu về dài, khu rất cần đến sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong công tác bố trí lực lượng tuần tra, xử phạt và đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo quản hệ thống dây điện chiếu sáng đến từng người dân.

Thảo Nguyên

Tin cùng chuyên mục