Hàn Quốc có gần 6.800 ca nhiễm và 45 ca tử vong do Covid-19

Yonhap sáng nay 7-3 đưa tin, Hàn Quốc ghi nhận thêm 483 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong nâng số người nhiễm Covid-19 tại nước này lên 6.767, số người tử vong là 45.
Lực lượng chức năng khử trùng sân bay quốc tế Daegu ngày 6-3, như một phần trong các biện pháp ngăn chặn Covid-19. Ảnh: Yonhap
Lực lượng chức năng khử trùng sân bay quốc tế Daegu ngày 6-3, như một phần trong các biện pháp ngăn chặn Covid-19. Ảnh: Yonhap

Các ca nhiễm mới chủ yếu tại thành phố Daegu và Bắc Gyeongsang.

Khoảng 60% các trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19 có liên quan đến giáo phái Shincheonji ở hthành phố Daegu - thành phố lớn thứ 4 ở Hàn Quốc với 2,5 triệu dân.

Trong 483 ca nhiễm mới, có 390 ca ở Daegu và 65 ca ở Bắc Gyeongsang, KDCD cho biết. Trong khi đó, Seoul và tỉnh Gyeonggi có thêm lần lượt là 3 và 10 ca nhiễm mới.
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, cho đến nay đã có 45  người, chủ yếu là người cao tuổi và có bệnh tiềm ẩn đã tử vong do Covid-19.
* Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, báo cáo công bố sáng 7-3 của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết giới chức y tế đã ghi nhận thêm 99 ca nhiễm Covid-19 mới và 28 trường hợp tử vong tại Trung Quốc đại lục. Tất cả các trường hợp tử vong đều ở tỉnh Hồ Bắc. 
Hiện tại Trung Quốc đã có 80.651 ca nhiễm, 3.070 ca tử vong.

Tại Iran đã có 4.747 ca nhiễm và 124 ca tử vong do Covid-19.

Tại Italy có thêm 778 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 4.636; và thêm 49 ca tử vong, nâng số người tử vong do Covid-19 tại đây lên 197.

Tính đến thời điểm này, trên toàn thế giới có 98 quốc gia  và vùng lãnh thổ ghi nhận có ca nhiễm Covid-19; với 102.228 ca nhiễm Covid-19 và 3.497 ca tử vong.

Tin cùng chuyên mục