Hậu Giang: Hơn 10.000ha lúa, vườn cây ăn trái bị thiệt hại do ngập

Mực nước lũ vùng đầu nguồn An Giang và Đồng Tháp bắt đầu rút. Tuy nhiên, do tác động triều cường, vùng hạ lưu Cần Thơ và Hậu Giang vẫn còn chịu ảnh hưởng. Tại Hậu Giang, hàng ngàn hécta lúa, vườn cây ăn trái, rau màu bị ngập, thiệt hại nặng.

Ngày 10-11, ghi nhận mực nước tại Trạm thủy văn Phụng Hiệp khoảng 1,68-1,72m, trên báo động (BĐ) 3 khoảng 0,18-0,22m; tại Vị Thanh khoảng 0,88-0,92m, trên BĐ 3 khoảng 0,13-0,17m, gây ngập lụt cục bộ nhiều nơi. Dự kiến thời gian ngập nước sẽ còn kéo dài trong 4-5 ngày tới.

Hậu Giang đã ghi nhận hơn 10.000ha lúa, vườn cây ăn trái, hoa màu và diện tích nuôi thủy sản bị thiệt hại do triều cường gây ngập. Nặng nhất là huyện Phụng Hiệp với 4.320 ha vườn cây ăn trái, mía, thủy sản. Trong đó, gần 100ha nuôi cá ruộng, cá ao, ba ba bị thất thoát 30-70%. Hiện nhiều vườn trồng mía, chanh không hạt, bưởi đã có dấu hiệu xuống lá chết. Nhiều cây trồng khác vẫn ngập trong nước chưa thể thống kê thiệt hại.  

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, hiện triều cường vẫn còn ở mức cao, tỉnh đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, khu vực thấp trũng, có nguy cơ ảnh hưởng triều cường, mưa lớn gây ngập cục bộ; gia cố, bảo vệ vùng nuôi trồng thủy sản; thu hoạch hoa màu, lúa...  

Tin cùng chuyên mục