Chiến dịch quốc gia về đội nón bảo hiểm

Hãy đội nón bảo hiểm - Đừng viện lý do để biện minh!

Hãy đội nón bảo hiểm - Đừng viện lý do để biện minh!

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia và Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIPF) vừa phát động chiến dịch tuyên truyền quốc gia về đội nón bảo hiểm (NBH) trên phạm vi toàn quốc. Chiến dịch này sẽ được bắt đầu từ ngày 21-4 tới đây, với thông điệp “Hãy đội nón bảo hiểm - đừng đưa ra lý do gì để biện minh”. Tại sao lại như vậy? Hãy nghe các chuyên gia và những người có trách nhiệm nói về vấn đề này.

Ông BÙI HUYNH LONG, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia:

Tiến tới buộc đội NBH khi đi xe máy trên tất cả các tuyến đường

Hãy đội nón bảo hiểm - Đừng viện lý do để biện minh! ảnh 1
Ông Greig Craft, Chủ tịch AIPF và Hoa hậu Mai Phương Thuý trong lễ phát động chiến dịch quốc gia về đội NBH.

Hiện nay số lượng người tham gia giao thông bằng xe máy có đội NBH ở Việt Nam còn rất thấp, trong khi số bệnh nhân bị TNGT và chấn thương sọ não ngày càng gia tăng ở mức đáng báo động. Mọi người đều hiểu nguy cơ của việc không đội NBH và thậm chí đã từng có người thân của mình bị TNGT.

Tuy nhiên họ vẫn thờ ơ và thường biện minh cho việc không đội NBH của mình như: NBH rất nóng, rất nặng, không có thẩm mỹ, hoặc không bao giờ đội nó vì chỉ đi trong thành phố và đi quá chậm... Vì thế, việc mở chiến dịch tuyên truyền mạnh mẽ trong thời gian này đến người dân để người dân chấp nhận sử dụng NBH khi đi ra đường là hết sức quan trọng. Chiến dịch này được coi là bước chuẩn bị để trong thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ áp dụng những biện pháp cứng rắn hơn và đề nghị Chính phủ ra quyết định bắt buộc việc đội MBH khi đi mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn toàn quốc.

Ông GREIG CRAFT, Chủ tịch AIPF:

Biện minh cho việc không đội NBH là tự đe doạ sinh mạng

Thời điểm hiện nay, chúng ta cần một chiến dịch toàn diện giúp mọi người nhận thức được những nguy cơ của việc không đội NBH và hậu quả nghiêm trọng của nó có thể xảy ra. Mục tiêu của chiến dịch lần này là vượt qua những rào cản, sự thờ ơ và chặn đứng cơn khủng hoảng về sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. AIPF sẽ sử dụng những lời biện minh phổ biến cho việc không đội NBH thành những mối đe dọa sinh mạng, khiến mọi người phải hành động thay vì sự thờ ơ trước hiểm họa của xã hội.

Ông OMKAR SHRESTHA, Phó Giám đốc Ngân hàng phát triển châu Á (ADB):

Đội NBH cũng giống đeo khẩu trang chống bụi

Theo số liệu thống kê, ước tính có khoảng 13.000 người thiệt mạng và trên 30.000 người bị thương do TNGT năm 2006 ở Việt Nam. Chúng ta không thể thờ ơ mà phải hành động ngay để ngăn chặn những thương vong và tổn thất vô nghĩa này. Hãy tưởng tượng nếu chiến dịch lần này có thể cứu sống dù chỉ 10% của số 30.000 nạn nhân bị thương vong do TNGT thì đây cũng là một kết quả hết sức lớn lao. Mọi người cần nhận thức được tầm quan trọng của việc đội NBH để phòng tránh chấn thương sọ não là một thói quen như việc đeo khẩu trang để bảo vệ mình khỏi ô nhiễm môi trường.

Hoa hậu MAI PHƯƠNG THÚY,
Đại sứ thiện chí cho chiến dịch quốc gia đội NBH:
Đội “nồi cơm điện” để thể hiện trách nhiệm của mình với xã hội

Dù còn rất trẻ nhưng tôi luôn ý thức được việc đội NBH khi đi xe máy quan trọng thế nào cho việc bảo vệ tính mạng của mình và xã hội. Cho dù chiếc NBH có thể có mẫu mã không được bắt mắt, thậm chí xấu như cái nồi cơm điện mà một số người vẫn thường ví, thì tôi vẫn đội nó khi ngồi lên xe máy. Đó là một hành động rất nhỏ nhưng nó thể hiện trách nhiệm đối với tính mạng của mình, với người thân và với xã hội.

Thời gian tới, chúng ta cần có một cuộc cách mạng thật sự để thay đổi ý thức của người tham gia giao thông, để việc đội NBH trở thành thói quen của tất cả mọi người khi đi ra đường. 

HÀM YÊN ghi

Tin cùng chuyên mục