Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Viện KSND TPHCM đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo đồng chí Lê Thị Hồng Nga, giai đoạn tới, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, công chức Viện KSND Thành phố rất cấp bách. Đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nói chung và Viện KSND nói riêng.
Do đó, Viện KSND TPHCM cần tiếp tục tiên phong trong việc thực hiện hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 27 của Trung ương về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hướng đến xây dựng VKS điện tử, phù hợp với xu thế phát triển.

Theo đồng chí Lê Thị Hồng Nga, việc sắp xếp tổ chức bộ máy vừa là thách thức, vừa là động lực để viện tới đây trở thành Viện KSND của TPHCM mới, xứng tầm phát triển của thành phố.
Trong bối cảnh đó, Viện KSND TPHCM cần xây dựng kế hoạch bài bản trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng vững vàng, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.
Đặc biệt, phải nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện nghiêm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát tư pháp, phòng chống oan sai, tham nhũng, tiêu cực.
Đồng chí cũng lưu ý, cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ; đẩy mạnh công tác dân vận và chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động.

"Đất nước đang đứng trước một giai đoạn lịch sử mới, một kỷ nguyên phát triển mới. Ngành kiểm sát cần tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải. Cùng với đó là phát huy bản lĩnh nghề nghiệp, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của thành phố và đất nước", đồng chí Lê Thị Hồng Nga nhấn mạnh.
Nhiệm kỳ 2020-2025, chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự được nâng cao, đã thụ lý kiểm sát 100% nguồn tin tội phạm, kiểm sát điều tra hơn 11.000 vụ, truy tố hơn 3.500 vụ; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hơn 2.600 vụ sơ thẩm, hơn 2.000 vụ phúc thẩm.
Công tác kiểm sát giải quyết án hành chính, vụ việc dân sự được xác định là trọng tâm, đột phá; đã thụ lý kiểm sát hơn 17.000 vụ, việc sơ thẩm; gần 7.000 vụ, việc phúc thẩm.
Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tiếp tục được đảm bảo, kiểm sát chặt chẽ việc thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án. Phối hợp cơ quan THADS tổ chức các điều kiện để tiến hành thi hành án vụ án Vạn Thịnh Phát.