Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM có Ban Chấp hành mới

Tại Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM, ông Lê Văn Thu, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Ủy ban MTTQ TPHCM được bầu làm Chủ tịch hội.

Ngày 21-7, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ lần thứ 2 (2015-2020), bà Nguyễn Thị Minh Phượng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM cho biết, hội đã đẩy mạnh công tác kết nối kiều bào với quê hương, tạo điều kiện cho kiều bào hội nhập, tìm cơ hội đầu tư, kinh doanh, tham gia đóng góp xã hội.

Bên cạnh đó, hội đã tổ chức nhiều hoạt động phát huy tiềm lực trí thức kiều bào; hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp, trí thức trẻ lập nghiệp tại quê hương; xúc tiến giao lưu kinh tế, văn hóa với các nước Lào, Thái Lan; thành lập Trung tâm Hỗ trợ kiều bào nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho kiều bào khi về nước sinh sống và làm việc.

Đại biểu tham luận tại đại hội

Đại biểu tham luận tại đại hội

Đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, bà Nguyễn Thị Minh Phượng kiến nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ban hành quy chế phối hợp giữa Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM và các tổ chức thành viên trong hệ thống MTTQ, các ban liên lạc kiều bào các quận, huyện. Ngoài ra, hội cũng đề xuất TPHCM ban hành quy chế phối hợp hành động giữa Hội với các sở, ngành; kiến nghị Sở Nội vụ TPHCM xem xét sửa đổi điều lệ của hội nhằm tạo điều kiện cho hội hoạt động thuận lợi, đổi mới nội dung, phương thức và tăng cường tổ chức bộ máy.

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM kỳ vọng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 3 sẽ phát huy tâm, đức, tài, lãnh đạo công tác hội ngày càng có chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Ngoài ra, ông Trần Đức Hiển đề nghị ban chấp hành nhiệm kỳ mới của hội sẽ tiếp thu các kiến nghị của kiều bào, báo cáo thành phố để có phương án tháo gỡ.

Ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM trao bằng khen các tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia công tác Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM

Ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM trao bằng khen các tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia công tác Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM

Đại hội đã bầu nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ lần thứ 3 (2023-2028) với 30 người. Cụ thể, ông Lê Văn Thu, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Ủy ban MTTQ TPHCM được bầu làm Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM. Ông Nguyễn Trí Dũng và ông Danny Võ Thành Đăng được bầu làm Phó Chủ tịch hội.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM nhiệm kỳ 3

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM nhiệm kỳ 3

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Thu cho biết sẽ nỗ lực, quyết tâm cùng với Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra, góp phần cùng TPHCM hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Tin cùng chuyên mục