Khai mạc trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố lần thứ 16 năm 2023

Ngày 11-7, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM phối hợp Thành đoàn TPHCM khai mạc trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố lần thứ 16 năm 2023.
Trại sinh tham gia trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TPHCM lần thứ 16, năm 2023
Trại sinh tham gia trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TPHCM lần thứ 16, năm 2023

Trại hè lần thứ 16 có 60 trại sinh là thanh thiếu niên kiều bào đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Việt Nam, Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, CH Séc, Hungary, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia.

Trại hè diễn ra từ ngày 11 đến 15/7, với hành trình TPHCM – Bình Thuận. Trong đó, từ ngày 11 đến 12/7, trại sinh sẽ dâng hương tượng đài Bác Hồ tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ; tham quan Dinh Độc lập, Bảo tàng Lịch sử và Bảo tàng TPHCM.

Trại sinh cũng được du ngoạn bằng xe buýt đường sông, ngắm toàn cảnh TPHCM. Nét nổi bật của trại hè năm nay là trại sinh có được 1 ngày tham gia chiến dịch tình nguyện cùng với thanh thiếu niên TPHCM tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Trại sinh dâng hương tượng đài Bác Hồ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trại sinh dâng hương tượng đài Bác Hồ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Từ ngày 13-15/7, trại sinh sẽ được khám phá tỉnh Bình Thuận như tham quan núi Tà Cú; tìm hiểu về ngôi trường Dục Thanh - nơi Bác Hồ dạy học trước khi ra đi tìm đường cứu nước; tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm làm tranh cát tại cơ sở tranh cát Phi Long, Bảo tàng nước mắm đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, tháp Poshanu…

Trại sinh tham gia hoạt động thiện nguyện, tặng 30 phần quà cho các em học sinh tại Mũi Né, tỉnh Bình Thuận và giao lưu lửa trại cùng Thanh niên tỉnh Bình Thuận. Dịp này, Thành đoàn TPHCM tặng 2 tủ sách thiếu nhi cho xã đảo Thạnh An và Tỉnh đoàn Bình Thuận.

Trại hè được tổ chức mỗi năm một lần, là cơ hội để trại sinh hiểu hơn về văn hóa, phong tục, tập quán người Việt Nam; tìm hiểu truyền thống anh dũng, kiên cường bất khuất của dân tộc. Từ đó nâng cao tinh thần yêu nước, hướng về Tổ quốc, mong muốn được trở về góp phần xây dựng đất nước của kiều bào.

Tin cùng chuyên mục