Hơn 420 gian hàng tham gia hội chợ thủy sản quốc tế

Sáng 23-8, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) khai mạc Triển lãm quốc tế thủy sản Việt Nam – Vietfish 2023 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC (quận 7, TPHCM).

Tham dự triển lãm có ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, lãnh đạo Bộ Công thương và các sở, ban ngành.

Theo VASEP, trải qua 24 lần tổ chức, Vietfish trở thành một triển lãm mang tầm quốc tế về chuyên ngành thủy sản và là triển lãm thủy sản lớn nhất nước. Năm 2023, Hội chợ tiếp tục nhận được sự quan tâm và tham gia của 220 doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 14 quốc gia, với hơn 420 gian hàng, thu hút gần 30.000 lượt tham quan.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT tham quan gian hàng

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT tham quan gian hàng

Theo Bộ NN-PTNT, trong 7 tháng đầu năm, thủy hải sản xuất khẩu đạt 4,9 tỷ USD, giảm 26% so với cùng kỳ. Trong đó, cá tra xuất khẩu đạt 1 tỷ USD, giảm 37%; tôm đạt 1,9 tỷ USD, giảm 30%; cá ngừ đạt 458 triệu USD giảm 28%; mực và bạch tuộc đạt 350 triệu USD, giảm 16%; thủy sản khác đạt 1,1 tỷ USD, giảm 7%.

Từ nay đến cuối năm, nhiều nước sẽ có các lễ hội lớn, đón tết nên tiêu thụ rất nhiều thủy hải sản. Đáng chú ý, nhiều nước EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc đang có số lượng hàng thủy sản tồn trong kho giảm nên cần tăng sản lượng nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Hội chợ kỳ vọng thu hút nhiều đơn hàng từ các doanh nghiệp tham gia để phấn đấu xuất khẩu thủy hải sản năm 2023 đạt khoảng 10 tỷ USD.

Nhiều tôm sú thiên nhiên với trọng lượng gần 0,5kg được trưng bày tại hội chợ

Nhiều tôm sú thiên nhiên với trọng lượng gần 0,5kg được trưng bày tại hội chợ

Năm nay, Vietfish đã trưng bày chuỗi từ thức ăn, con giống, nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu và các đơn vị dịch vụ phụ trợ cho ngành. Trong khuôn khổ, các doanh nghiệp có cơ hội để gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm mới tới khách hàng, tiếp cận với những công nghệ tiên tiến, những dịch vụ hiện đại giúp kết nối toàn chuỗi cung ứng ngành thủy sản.

Tin cùng chuyên mục