Inter không cần Ibrahimovic

Bất chấp HLV Roberto Mancini mở lời chào đón Zlatan Ibrahimovic trở lại Inter Milan, Giám đốc thể thao Piero Ausilio khẳng định ngôi sao 33 tuổi Paris Saint-Germain không có trong kế hoạch xây dựng một Nerazzurri phát triển bền vững bằng tài năng trẻ.

Inter cho đến lúc này đã có những bổ sung rất quan trọng như tiền vệ Geoffrey Kondogbia đến từ Monaco với giá 40 triệu EUR, trong khi Jeison Murillo, Miranda, Martin Montoya, Jonathan Biabiany là những bổ sung quan trọng. Nhưng Piero Ausilio, “ông chủ” trong kế hoạch chuyển nhượng của Inter, khẳng định nỗ lực cải tổ đội hình vẫn chưa dừng lại. Ông công khai những mục tiêu đang nhắm đến là Mohamed Salah, Stevan Jovetic và Ivan Perisic nhưng với Ibrahimovic - người từng giúp Nerazzurri thắng 3 Scudetto - thì giờ không còn thích hợp nữa.

HLV Roberto Mancini và Giám đốc thể thao Piero Ausilio (trái).

Ausilio nhấn mạnh: “Zlatan là một cầu thủ như thế nào thì ai cũng biết, nhưng cậu ấy không còn thích hợp trong kế hoạch mới của Inter. Tôi không nghĩ mua Zlatan là quyết định đúng, dự án này cần nhưng hơn cái tên như Jovetic, Perisic hay Salah. Tôi cũng cần nói rõ thêm, một vài cầu thủ phải ra đi để chúng tôi dù bổ sung vẫn duy trì được đội hình chỉ có 25 cầu thủ. Đã có một vài cầu thủ từ chối chuyển nhượng như họ cần phải hiểu, cơ hội thể hiện chắc chắn sẽ không còn”.

“Mùa hè chỉ mới bắt đầu nhưng chúng tôi đã hoàn thành nhiều sự chuyển giao, điều đó cũng khẳng định Inter đang ủng hộ HLV Mancini bằng một đội hình có chất lượng tốt nhất”, Ausilio nói thêm. “Murillo, Miranda, Montoya, Kondogbia và Biabiany là những tân binh có thể khiến mọi HLV hài lòng. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là tạo nên một đội hình cân bằng nhưng ưu tiên đôi chút về cải thiện năng lực tấn công. Tôi đã công khai những cái tên muốn theo đuổi và hy vọng có thể thành công trước khi đội bay đến Trung Quốc (dự giải giao hữu International Champions Cup bắt đầu từ 25-7).

Những chuyển động… bất thường nhất trên thị trường chuyển nhượng vài năm qua tại Inter thật sự gây phấn khích cho những ai quan tâm đến đội bóng này. Cựu ngôi sao Gigi Di Biagio, người hiện là HLV tuyển U.21 Italia, trong lần trò chuyện với La Gazzetta dello Sport mới đây đã đánh giá cao về cơ hội của đội bóng cũ: “Tôi nghĩ Scudetto mùa này sẽ là cuộc đua giữa 4 hoặc 5 đội. Trái tim tôi hy vọng Inter và Roma nhưng nếu chỉ chọn 1, tôi đặt niềm tin vào Inter. Đội bóng đã bổ sung được những cá nhân tuyệt vời và chất lượng đồng đều, Roberto Mancini là một HLV rất giỏi và giàu kinh nghiệm. Theo tôi, thành công của Inter lúc này phụ thuộc vào việc họ có thể bổ sung thêm ít nhất 1 tiền đạo hàng đầu hay không”.

Quyết tâm phá vỡ sự thống trị của Juventus sau 5 năm đã thúc đẩy nhiều đội mạnh tay cải tổ đội hình. Nhưng bản thân Juve cũng rất nhanh bổ sung những tân binh chất lượng như Mario Mandzukic, Paulo Dybala, Sami Khedira, Simone Zaza và Daniele Rugani. Tuy nhiên, Di Biagio đánh giá: “Juve đang trở nên yếu hơn. Tôi muốn chờ xem họ làm cách nào để khỏa lấp khoảng trống mà Andrea Pirlo và Carlos Tevez để lại. Roma thì cần ít nhất 2 tiền đạo giỏi. Tôi cũng khuyến cáo họ không nên bán Alessio Romagnoli sang Milan. Về phần Milan, họ có HLV mới Sinisa Mihajlovic nên vẫn là một bí ẩn…”.

Thùy An

Tin cùng chuyên mục