Iran gần hoàn tất công tác chuẩn bị làm giàu uranium ở mức 60%

Trong tuyên bố mới nhất, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) xác nhận, Iran đã gần hoàn tất quá trình chuẩn bị để bắt đầu làm giàu uranium ở mức 60% tại cơ sở hạt nhân Natanz, đồng thời thông báo cho IAEA về kế hoạch lắp đặt 1.024 máy ly tâm thế hệ đầu tiên IR-1 dưới lòng đất. 
Máy ly tâm trong cơ sở làm giàu urani Natanz ở miền Trung Iran. Ảnh: AP
Máy ly tâm trong cơ sở làm giàu urani Natanz ở miền Trung Iran. Ảnh: AP

Động thái trên diễn ra trước khi các bên dự kiến tiếp tục cuộc đàm phán ở Vienna (Áo) vào ngày 15-4 nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Theo thỏa thuận này, Iran được làm giàu uranium ở mức độ 3,67%, thấp hơn nhiều so với mức 90% (có thể chế tạo vũ khí hạt nhân).

Truyền thông Iran ngày 14-4 dẫn lời lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei - tái khẳng định lập trường của Tehran rằng Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước khi Iran trở lại tuân thủ các cam kết trong JCPOA. Còn Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định, việc Iran tuyên bố nâng mức làm giàu uranium lên 60% là động thái “đáp trả đầu tiên” sau vụ nổ tại nhà máy hạt nhân Natanz vào cuối tuần qua. 

Tin cùng chuyên mục