TPHCM: GDP quý 1-2009 tăng hơn 4%

Kết quả tổng lực

Vươn lên từ thử thách
Kết quả tổng lực
  • Đảm bảo đủ tiền chi trả cho các hộ dân tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm
  • Lập 2 tổ kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách

“Trong 3 tháng đầu năm 2009, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của TPHCM nói riêng đã gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn TP tăng hơn 4%. Đây là kết quả từ sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và doanh nghiệp” Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã nhận định như vậy tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội TPHCM quý 1-2009 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2-2009.

Vươn lên từ thử thách

Kết quả tổng lực ảnh 1

Sức mua ở các siêu thị TP gia tăng đã góp phần bình ổn giá cả thị trường. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể, trong quý 1, GDP trên địa bàn TP ước đạt 58.473 tỷ đồng; trong đó, khu vực dịch vụ tăng 5,4% (cùng kỳ tăng 11,5%); khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 1,9% (cùng kỳ tăng 10,5%) và khu vực nông nghiệp tăng 2,9% (cùng kỳ tăng 4,9%). “Mặc dù, kết quả chưa như mong đợi, một số chỉ tiêu tăng thấp nhưng đó là kết quả từ sự nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân TP”, Chủ tịch Lê Hoàng Quân nhấn mạnh.

Để đạt được kết quả này, TP đã đón nhận những khó khăn, thách thức để chủ động đề ra các giải pháp phù hợp và triển khai thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ như: triển khai các giải pháp kích cầu đầu tư, kích cầu tiêu dùng; thực hiện linh hoạt các chính sách về tài chính, tiền tệ, chính sách an sinh xã hội; tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ… Việc thu ngân sách mặc dù đạt thấp so với cùng kỳ do thực hiện chính sách giãn nộp thuế, giảm thuế nhưng TP vẫn quan tâm đến việc tăng chi ngân sách cho mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.

Đại diện Sở Công thương cho biết thêm: Giá nhiên liệu, lương thực và giá nhiều loại vật tư, nguyên liệu đầu vào như: sắt, thép, xăng, dầu, nhựa, giấy, bông vải, sợi, cước vận chuyển…đang ổn định ở mức thấp! Tuy nhiên, nhìn chung ngành công nghiệp TP 3 tháng đầu năm vẫn duy trì được mức sản lượng sản xuất cao hơn cùng kỳ (tăng 2,2%); trong đó, đáng kể nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước và các ngành da giày, chế biến thực phẩm và dệt may.

Đặc biệt, tổng doanh thu ngành du lịch ước đạt 3.717 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Đại diện Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn thông tin khá lạc quan: Mặc dù khách quốc tế có giảm từ 9% đến 10% so với cùng kỳ năm 2008 nhưng khách nội địa lại tăng. Từ tháng 1 đến tháng 3, lượng khách cao cấp tăng dần nhờ áp dụng nhiều biện pháp kích cầu, khuyến mãi, quảng bá du lịch… “ Ngành dịch vụ, thương mại du lịch còn nhiều yếu tố để phấn đấu và có xu hướng tốt dần hơn trong quý 2-2009”, lãnh đạo tổng công ty này khẳng định.

Không tự tiện công bố tăng giá mặt hàng thiết yếu

Kết quả tổng lực ảnh 2

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân trả lời phỏng vấn báo chí về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tuy nhiên dự báo, tình hình kinh tế sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp tác động xấu đến nền kinh tế cả nước nói chung và TPHCM nói riêng. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã có những chủ trương, chỉ đạo sát sườn với tình hình.

Đó là TP đã duyệt nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (đợt 1) hơn 11.000 tỷ đồng và yêu cầu các sở, ngành liên quan dồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm, như: cầu Chữ Y, cầu Chà Và, cầu Nguyễn Văn Cừ, đại lộ Đông Tây… để kịp hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2009. Trong tháng 4, triển khai ngay chương trình xây dựng 100.000 chỗ ở cho sinh viên.

Liên quan đến đề xuất tăng giá nước, giá vé xe buýt… mới đây của các cơ quan chức năng, Chủ tịch Lê Hoàng Quân một lần nữa khẳng định: Việc điều chỉnh tăng giá các loại phí, lệ phí nói chung cần phải được tính toán, cân nhắc cho thật kỹ để tránh gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, nhất là người có thu nhập thấp. Việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu phải được UBND TPHCM xem xét và phải trình HĐND TPHCM.

Các sở, ngành liên quan không được tùy tiện công bố những đề xuất tăng giá các mặt hàng thiết yếu. Trong trường hợp “bất khả kháng” TP sẽ bù một phần ngân sách, chứ không để việc tăng giá làm ảnh hưởng đến toàn xã hội. Song song đó, Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng chỉ đạo các sở, ngành chức năng lập 2 tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách tại các quận, huyện nếu phát hiện những dự án “giậm chân tại chỗ” giam vốn thì phải xử lý để điều tiết vốn cho các dự án đang thiếu vốn.

Trả lời báo, đài liên quan đến việc chậm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ bổ sung theo chính sách mới tại Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, cho biết: Ngay sau khi báo chí phản ánh UBND TPHCM đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND quận 2, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2 nhanh chóng tập trung nguồn vốn để kịp thời chi trả cho người dân. Để có đủ tiền chi trả cho bà con, TP đã lập kế hoạch huy động vốn, trong đó huy động trái phiếu đô thị 20.000 tỷ đồng và vay mượn từ các nguồn khác… Đây là chương trình trọng điểm nên TP sẽ tập trung cân đối, đảm bảo đủ nguồn vốn chi trả cho bà con, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2009.

Vân Anh

Tin cùng chuyên mục