Khẩn trương bảo vệ vườn cây mùa lũ

Những ngày đầu tháng 9, nước lũ tại ĐBSCL dao động ở mức cao. Nước lũ đổ về vùng Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên và các vùng cuối nguồn làm cho nhiều nông dân canh tác hoa màu và vườn cây ăn trái lo lắng. 
Ông Huỳnh Văn Tồn, Phó phòng NN-PTNT huyện Lai Vung (Đồng Tháp), cho biết: “Toàn huyện có khoảng 5.000ha vườn cây ăn trái, trong đó có nhiều loại cây cho giá trị kinh tế cao như quýt hồng, quýt đường, cam xoàn… đa phần có đê bao bảo vệ. Tuy nhiên, qua khảo sát mới đây, khoảng 400 - 500ha vườn của người dân mới được chuyển đổi từ đất lúa, vườn tạp sang trồng quýt đường, quýt hồng… nằm rải rác nhiều nơi, chưa có đê bao bảo vệ, có nguy bị nước lũ đe dọa”.
Ngành nông nghiệp đang phối hợp cùng chính quyền địa phương và nông dân nhanh chóng gia cố đê bao bảo vệ; theo dõi chặt diễn biến thời tiết, mưa lũ… để ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất ngập lũ, gây hại cho cây ăn trái.
Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang chi khoảng 30 tỷ đồng để gia cố đê bao, phòng chống sạt lở và bảo vệ cho hơn 70.000ha vườn cây ăn trái của tỉnh. Dự kiến trong tháng 9 và tháng 10, nước lũ sẽ đổ về Tiền Giang; công tác phòng chống lũ bảo vệ vườn cây, bảo vệ sản xuất nông nghiệp đang được thực hiện khẩn trương… 

Tin cùng chuyên mục