Hội thảo nhằm chia sẻ về tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi và cơ hội hợp tác đầu tư vào khu công nghệ số tập trung, chiến lược phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo tại TPHCM.
Theo Cục Công nghiệp CNTT, hiện nay, cả nước có 8 khu công nghệ số tập trung được thành lập tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, đây là khu chức năng, tập trung các hoạt động nghiên cứu - phát triển, đào tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ươm tạo công nghệ, sản xuất - kinh doanh sản phẩm công nghệ số…
Từ năm 2013, Việt Nam đã đặt viên gạch đầu tiên cho hệ thống khu công nghệ số tập trung, đến nay, đã có hơn 630 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động, mức tăng trưởng trên 20%, và 42.450 lao động chất lượng cao, gấp đôi so với năm 2013.
Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT (Bộ KH-CN) cho biết, việc phát triển các khu công nghệ số tập trung nhằm kiến tạo nên những không gian đổi mới sáng tạo, môi trường tối ưu và hệ sinh thái lý tưởng cho các doanh nghiệp công nghệ số hoạt động. Bên cạnh đó, còn thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, ứng dụng thành tựu công nghệ số vào mọi mặt của cuộc sống, đóng góp vào tăng trưởng của quốc gia.
“Ở khu công nghệ số tập trung, doanh nghiệp sẽ được dùng hạ tầng số dùng chung (cloud, data center, phòng Lab, siêu máy tính) với chi phí thấp nhất, thậm chí miễn phí. Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ được hưởng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù và làm việc trong một môi trường tối ưu, hiệu quả nhất. Bộ KH-CN sẽ đồng hành cùng các địa phương để hoàn thiện cơ chế, mô hình và kết nối hệ sinh thái nhằm phát triển khu công nghệ số tập trung theo hướng bền vững và hiệu quả”, ông Nguyễn Khắc Lịch nhấn mạnh.
Ông Phan Phương Tùng, Giám đốc DXCenter (QTSC) khẳng định vai trò then chốt của hạ tầng đồng bộ, thủ tục thuận lợi, dịch vụ dùng chung hoàn chỉnh và nguồn nhân lực chất lượng cao trong việc thu hút các tập đoàn công nghệ quốc tế.
Theo ông Phan Phương Tùng, định hướng phát triển mới của QTSC là hướng tới mô hình “Khu công nghệ số – đô thị xanh, thông minh”, tập trung xây dựng hệ sinh thái toàn diện và phát triển các công nghệ mũi nhọn, đột phá như: hạ tầng số, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, an ninh mạng, nhân lực số... góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số của đô thị.
Tại hội thảo, Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn đã chia sẻ tham luận về mô hình tổ hợp công nghệ đô thị; Tập đoàn Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex chia sẻ về Trung tâm Công nghiệp bán dẫn và đổi mới sáng tạo. Ở khu vực triển lãm công nghệ, ban tổ chức giới thiệu một số giải pháp về chuyển đổi số, hạ tầng trung tâm dữ liệu, AI, IoT, an toàn an ninh thông tin, đô thị thông minh…
Ngày 14-6-2025, Quốc hội khóa XV đã ban hành Luật Công nghiệp Công nghệ số (71/2025/QH15) về việc hình thành khu công nghệ số tập trung, khắc phục nhược điểm còn tồn tại của mô hình khu công nghệ thông tin tập trung trước đây. Theo đó, luật mới phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định việc thành lập và mở rộng khu công nghệ số tập trung, ban hành các chính sách ưu đãi, quy định về quản lý, vận hành… Qua đó, tạo động lực để khu công nghệ số phát triển mạnh trong thời gian tới, là hạ tầng thiết yếu dùng chung cho ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam.