Kiên Giang: Thêm 2 địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Kiên Giang vừa có thêm 2 địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới là TP biên giới Hà Tiên và huyện Vĩnh Thuận.

Kiên Giang: Thêm 2 địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới
Nuôi tôm là ngành kinh tế đưa người dân Vĩnh Thuận vươn lên làm giàu. Ảnh: QUỐC BÌNH

Ngày 15-7, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Vĩnh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Ông Lê Trung Hồ, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận cho biết, qua gần 10 năm thực hiện, đến tháng 12-2020, toàn huyện có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới...

Hệ thống giao thông được xây dựng liên hoàn, thông suốt từ huyện đến trung tâm các xã, ấp. Kinh tế của Vĩnh Thuận liên tục tăng trưởng khá, đời sống người dân không ngừng nâng lên, đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người 57,6 triệu đồng/năm, trong đó thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 51,53 triệu đồng/người/năm.

Kiên Giang: Thêm 2 địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới ảnh 2 Huyện Vĩnh Thuận được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới 
Công nhận TP biên giới Hà Tiên đạt nông thôn mới. Ảnh: QUỐC BÌNH

* Trước đó, tỉnh Kiên Giang cũng đã tổ chức công nhận TP biên giới Hà Tiên đạt nông thôn mới.

Đến nay, thu nhập bình quân khu vực nông thôn của thành phố đạt trên 56 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,07%. Thành phố đã huy động nguồn lực, xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng nông thôn cơ bản hoàn chỉnh, đảm bảo theo chuẩn nông thôn mới, tuyến đường từ trung tâm xã đến thành phố được nhựa hóa, bê tông hóa, đường trục ấp được bê tông hóa đạt 100%; các trường học đạt chuẩn 100%. 

Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên nhộn nhịp người dân qua lại mua bán. Ảnh: QUỐC BÌNH

Tin cùng chuyên mục