Trong đó có gần 8.800 tấn thịt heo, trị giá 44 triệu USD; gần 17.800 tấn thịt gia cầm, trị giá 18,8 triệu USD và 7,4 triệu quả trứng, trị giá 1,4 triệu USD; mật ong đạt gần 23.000 tấn, trị giá 28,7 triệu USD; các sản phẩm sữa cũng đạt 230 triệu USD; xuất khẩu nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi 516 triệu USD.
Tính đến cuối năm 2018, Việt Nam đã xuất khẩu chính ngạch 171 lô thịt gà chế biến sang thị trường Nhật Bản với tổng khối lượng 1.080 tấn, có giá trị gần 6 triệu USD. Trong 8 tháng đầu năm 2019, Việt Nam xuất khẩu được 1.200 tấn thịt gà chế biến.
Đối với trứng gia cầm, có 9 doanh nghiệp xuất khẩu trứng gà thương phẩm và sản phẩm trứng muối sang các nước Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia, Lào… Bên cạnh đó, còn xuất khẩu trứng gà giống sang Myanmar.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Xác định được nguyên nhân sâm Ngọc Linh chết hàng loạt, làm người trồng đổ nợ
-
Đã xác định nguyên nhân sâm Ngọc Linh chết hàng loạt
-
Việt Nam mở rộng xuất khẩu ở phân khúc gạo cao cấp
-
103 xã ở Đồng Tháp đạt chuẩn nông thôn mới
-
Hiệu quả từ liên kết sản xuất nông sản
-
Nông sản Việt tăng tốc chiếm thị phần xuất khẩu
-
Hỗ trợ nông dân tìm thị trường
-
Cạnh tranh gay gắt với trái cây ngoại nhập
-
Gắn sao cho nông sản Tây Nguyên
-
Nhiều nông sản Hoa Kỳ xuất hiện trong bánh Burger