

Vùng kinh tế đặc biệt Shenzen của Trung Quốc
Theo số liệu chính thức công bố trên tờ "Thời báo Tài chính" (Anh) ngày 25-1, cho biết sự phát triển kinh tế trì trệ của Anh trong năm 2005 đã khiến quốc gia này không thể vượt qua được nền kinh tế đang trỗi dậy của Trung Quốc, đẩy Anh xuống vị trí thứ 5, sau Mỹ, Nhật Bản, Đức và Trung Quốc.
Theo số liệu của Cơ quan thông kê quốc gia Anh (ONS), tốc độ tăng trưởng kinh tế của Anh năm 2005 chỉ đạt 1,8%, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 2,03 nghìn tỷ USD, mặc dù sự phát triển của ngành dịch vụ đã giúp kinh tế Anh tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý 4/2005. Trong khi đó, nhờ xuất khẩu và đầu tư trong nước tăng vọt, Trung Quốc đã đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế lên đến 9,9% năm 2005, đạt GDP 2,24 nghìn tỷ USD, vượt Anh, nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới.
ONS cũng cho biết thêm GDP của Anh trong quý 4-2005 tăng 0,6%, so với mức 0,4% của quý trước, song nhiều ngành công nghiệp của Anh vẫn tiếp tục phải đối mặt với sự bùng nổ kinh tế của Trung Quốc. Sự cạnh tranh của các quốc gia đang phát triển ở châu Á và Đông Âu là một trong những lý do khiến tổng sản phẩm công nghiệp chế tạo của Anh giảm 0,8% trong quý 4 so với quý 3-2005. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ngân hàng thuộc Ủy ban chính sách tiền tệ Anh, tăng trưởng hàng quý của Anh vẫn có thể đạt 0,6% trong cả năm 2006.
V.Q (Theo TTXVN)