Kỷ luật khiển trách 3 cán bộ lãnh đạo TP Phú Quốc

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc; ông Trần Chiến Thắng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (hiện là Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang) và ông Trương Thành Tấn, Chánh Thanh tra TP Phú Quốc vừa bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.
Khu đất 19ha ở xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, nơi 79 căn biệt thự xây dựng không phép gần 2 năm mới bị chính quyền phát hiện, xử lý. Ảnh: QUỐC BÌNH

Khu đất 19ha ở xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, nơi 79 căn biệt thự xây dựng không phép gần 2 năm mới bị chính quyền phát hiện, xử lý. Ảnh: QUỐC BÌNH

Chiều 25-8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang thông báo kết quả 2 kỳ họp 16 và 17 (vào tháng 7 và tháng 8-2023). Trong đó, xem xét quyết định một số nội dung liên quan đến tổ chức Đảng và Đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra xem xét xử lý kỷ luật đối với 3 đảng viên theo Thông báo kết luận số 1113-TB/TU ngày 3-7-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang. Cụ thể, 3 trường hợp bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách, gồm:

Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Với vai trò Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, ông Hưng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện về quản lý, sử dụng đất đai. Khuyết điểm, sai phạm của đồng chí làm ảnh hưởng uy tín tổ chức Đảng, chính quyền và cá nhân.

Ông Trần Chiến Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc. Với vai trò nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, ông có vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực phụ trách để xảy ra vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Khuyết điểm, sai phạm của ông Thắng làm ảnh hưởng uy tín tổ chức Đảng, chính quyền và cá nhân.

Ông Trương Thành Tấn, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra TP Phú Quốc, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phú Quốc. Với vai trò nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phú Quốc, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức năng nhiệm vụ, ông có khuyết điểm, vi phạm trong tham mưu UBND thành phố về quản lý, sử dụng đất đai để xảy ra vi phạm. Khuyết điểm, sai phạm của ông Tấn làm ảnh hưởng uy tín tổ chức Đảng, chính quyền và cá nhân.

Tin cùng chuyên mục