Thời gian gần đây, người dân thị xã Tân Uyên phản ánh có tình trạng xây dựng trái phép công trình trên đất nông nghiệp xảy ra trên địa bàn và các đơn vị chức năng của thị xã đã tổ chức ra quân lập lại trật tự xây dựng
Khi các cán bộ đến kiểm tra công trình của ông Tâm thì bị ông Tâm ngăn cản, không cho lực lượng vào công trình. Được sự hỗ trợ của công an phường, các thành viên vào được bên trong công trình thì ông Tâm khóa trái cửa nhốt hai cán bộ bên trong.
Tại các huyện Trảng Bom, Long Thành, tỉnh Đồng Nai, tình trạng gom đất nông nghiệp rồi phân lô, bán sào trục lợi bất chính, lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép chưa được ngăn chặn kịp thời, gây bức xúc cho người dân.
Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo TP Đà Lạt, Sở TN-MT, Thanh tra tỉnh xử lý nghiêm theo quy định pháp luật với các sai phạm tại Khu resort Giao Hưởng Xanh và có kết quả thực hiện trước ngày 28-2-2023.
Sau phản ánh của Báo SGGP, UBND xã Đắk R’Moan, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã xử phạt giám đốc doanh nghiệp lấn chiếm hồ thủy điện và xây nhà trái phép.
Ngày 9-2, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho biết đã yêu cầu Chủ tịch UBND xã Trường Thủy hủy bỏ chấp thuận chủ trương đầu tư danh thắng văn hóa tâm linh đền Trôốc Vực tại thôn Văn Minh.
Ngày 8-12, UBND TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã có văn bản gửi Công an TP Quy Nhơn cùng các phòng ban, đội quản lý trật tự đô thị và UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) về việc xác lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn phường Ghềnh Ráng mà Báo SGGP phản ánh trước đó.
Dù đã được chính quyền địa phương có quyết định giải tỏa và giao lại cho doanh nghiệp thực hiện dự án quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng, nhưng 14.000m2 đất rừng thuộc dự án trồng rừng tại ngoại thành TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vẫn bị người dân lấn chiếm, sang nhượng, xây dựng trái phép từ nhiều năm nay, không được xử lý dứt điểm.
Hàng loạt công trình, nhà hàng, quán ăn, điểm du lịch xây dựng trái phép ở phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Trong đó, nhiều khu nhà kiên cố bê tông xây dựng trái phép trên đất rừng, đất quy hoạch phát triển khoa học, đất hành lang quốc lộ, giữa suối hoặc trên sườn núi cheo leo…trong khi chính quyền địa phương lại lắc đầu than... khó xử lý.
Ngày 15-11, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) Lê Anh Dũng vừa ký quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Chủ tịch UBND xã Xuân Liên Mai Anh Lý và Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Liên Hoàng Thị Tâm vì có hành vi vi phạm lần đầu về nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị gây hậu quả nghiêm trọng.
Đại diện chính quyền tỉnh Kiên Giang khẳng định, sẽ xử lý triệt để 79 căn biệt thự xây dựng không phép và tiếp tục xử lý nhiều căn nhà không phép khác trên đảo Phú Quốc với quyết tâm lập lại trật tự trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, quản lý và bảo vệ rừng.
Theo người dân xã Trung Trạch, khu vực đất rừng trồng trên cát được người dân trồng, chăm sóc nhiều đời nhằm chặn nạn cát bay, cát nhảy. Tuy nhiên, 2 năm qua, bị người ta xây dựng rầm rộ mà chính quyền địa phương không xử lý.
Sau 3 tháng ra quân, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang đã xử lý 597 vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên đảo Phú Quốc, với diện tích hơn 204 ha, tổng số tiền phạt gần 5 tỷ đồng.
Hơn 1 tháng sau khi có quyết định xử phạt, buộc tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), nhiều bugalow xâm phạm khu bảo tồn biển tại đây vẫn ngang nhiên tồn tại.
UBND xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã tuyên truyền, vận động các hộ dân tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại khu vực Ba Làng An, nhưng đến nay các hộ chỉ mới tháo dỡ nhà để xe, còn lại các công trình kiên cố như hàng quán bê tông, chòi mái ngói… vẫn còn nguyên trạng.
Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đã bao chiếm, xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ có diện tích gần 190.000 mét vuông thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Theo Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, thời gian qua cử tri huyện Bình Chánh đã gửi đến HĐND TPHCM nhiều ý kiến, phản ánh. Trong đó nhiều nhất là các vấn đề về ô nhiễm môi trường, xây dựng nhà ở trái phép…
Nhiều hộ dân xây dựng cơi nới trái phép xung quanh danh thắng Ba Làng An (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại hơn 2 năm qua, nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu huyện Bình Sơn, Sở VH-TT-DL và xã Bình Châu khẩn trương kiểm tra, xử lý vụ việc.
Sáng 6-7, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cùng cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế đối với công trình xây dựng số 373 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy do vi phạm về xây dựng.