Làm đẹp với mắt mí lót

Mắt tôi hai mí lót, nhỏ và đuôi mắt hơi xếch, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề trang điểm. Hãy tư vấn giúp tôi tông màu và kiểu trang điểm nào cho phù hợp.
Làm đẹp với mắt mí lót

Hỏi: Mắt tôi hai mí lót, nhỏ và đuôi mắt hơi xếch, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề trang điểm. Hãy tư vấn giúp tôi tông màu và kiểu trang điểm nào cho phù hợp.

Đáp: Trên thực tế dạng mắt hai mí lót nếu biết cách trang điểm sẽ trông rất cá tính. Có hai cách trang điểm cho kiểu mắt này.

Làm đẹp với mắt mí lót ảnh 1

Cách 1: Nếu bạn muốn mắt bạn trông to hơn, đầu tiên hãy dùng dán mí loại cứng. Cắt theo hình khung mắt sau đó dán cao hơn mí thật của bạn. Tuy nhiên không cố gắng dán quá cao sẽ khiến lộ mí giả trông mất tự nhiên.

Màu mắt: Bạn sử dụng màu xanh cốm nhạt thoa một lớp mỏng khắp bầu mắt, kế đến nhấn màu rêu vào góc mắt để tạo độ sâu. Màu dư kéo nhẹ về phía đuôi để tạo cảm giác cho mắt dài ra và bớt xếch.

Viền mí:
Dùng bột màu nâu viền dày phần mí, hất nhẹ dài và kéo ngang về phía đuôi mắt. Đừng cố gắng vẽ viền mí dày chỉ trong một lần. Hãy mở mắt lên xem đã trông thấy đường viền mí hay chưa, nếu cảm thấy chưa rõ thì hãy vẽ thêm lớp nữa.

Cách 2: Nếu bạn là người có cá tính mạnh thì không nên dán mí. Cách trang điểm sau đây sẽ khiến bạn trông thật ấn tượng.

Màu mắt: Hãy chọn màu xám khói hoặc nâu đen, tán màu đều khắp bầu mắt, đậm ở sát mí mắt và nhạt dần lên trên, phần màu dư bạn hất nhẹ hơi xếch về phía đuôi. Sau cùng bạn cho nhũ sáng lên vùng xương mắt.

Viền mí: Hãy sử dụng mắt nước đen, kéo một đường thật mỏng từ đầu mắt dài về phía đuôi. Nếu mở mắt vẫn chưa thấy viền mí, hãy đợi mắt nước khô sau đó lặp lại động tác này lần nữa. Đối với kiểu trang điểm này bạn nên gắn lông mi giả trông sẽ quyến rũ hơn.  

MIÊN THẢO
(Theo tư vấn của Feeling Spa)

Tin cùng chuyên mục