Ngày 1-4, một lãnh đạo UBND thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) xác nhận, sau khi có phản ánh về bãi cát “khổng lồ” nằm trên đất khu di tích lịch sử Chiến thắng Đệ Đức (trung tâm thị xã Hoài Nhơn), chính quyền đã thành lập đoàn thanh tra để xử lý.

Những ngày qua, một số người dân tại thị xã Hoài Nhơn phản ánh về 1 núi cát “khổng lồ” nằm choáng cả khu đất của di tích lịch sử Chiến thắng Đệ Đức đã tồn tại trong nhiều tháng qua, phát sinh nhiều hệ lụy đến môi trường.
Theo ghi nhận, núi cát trên rộng hàng ngàn mét vuông, cao khoảng 5m, nằm bên dòng Lại Giang. Người dân địa phương phản ánh, vào mùa hè, mỗi khi trời gió mạnh, cuốn cát bay vung vãi khắp vào các nhà dân nên gây ô nhiễm, tác động đến đời sống của bà con.
“Núi cát trên nằm ngay trong khu di tích lịch sử Chiến thắng Đệ Đức rất phản cảm, đã tồn tại từ nhiều tháng qua, nhưng đến nay vẫn chưa thấy ai dời đi, dù người dân đã nhiều lần kiến nghị. Những ngày nắng, gió bay vung cát vào vườn nhà, vào nước uống, thức ăn của chúng tôi. Rất bất cập!”, anh Nguyễn Văn H. (người dân sống gần núi cát) bức xúc nói.

Một lãnh đạo UBND phường Hoài Tân xác nhận, bãi cát trên nằm trong khu di tích lịch sử Chiến thắng Đệ Đức, do Công ty TNHH Tân Lập (trụ sở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) sở hữu. Việc tập kết cát được doanh nghiệp thực hiện từ giữa năm 2020, từ việc nạo vét ở lòng sông Lại Giang lên. “Đây là đất quốc phòng do Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Quản lý”, vị này cho biết.
Trao đổi với báo chí, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Lập Đoàn Thế Hòa thừa nhận núi cát trong Khu di tích lịch sử Chiến thắng Đệ Đức là thuộc sở hữu của đơn vị này. Nguồn cát này đã đóng thuế, có kê khai đầy đủ giấy tờ. Đặc biệt, vị này cho biết bãi cát tập kết trên đã được chủ khu đất cho phép.

Theo ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, kết quả thanh tra ban đầu cho thấy bãi cát trên của Công ty TNHH Tân Lập trong khu di tích lịch sử Chiến thắng Đệ Đức có khối lượng hơn 15.000m3; nguồn cát được lấy từ việc nạo vét dòng Lại Giang trong năm 2020.
“Việc trữ cát tại khu di tích lịch sử Chiến thắng Đệ Đức của Công ty TNHH Tân Lập là trái quy định”, ông Công khẳng định.
Ngày 9-1-2006, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định công nhận di tích lịch sử Chiến thắng Đệ Đức là di tích cấp tỉnh.
Theo quy định, đây là khu vực nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm. Vậy ai cho phép Công ty TNHH Tân Lập tập kết núi cát "khổng lồ" ở khu di tích này cần được làm rõ để xử lý trách nhiệm liên đới trong quản lý nhà nước, quản lý đất di tích lịch sử…
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Đổi mới tổ chức công đoàn trong tình hình mới
-
Quảng Nam: Đề nghị xử phạt doanh nghiệp lấn suối, chiếm hàng ngàn mét đất phi nông nghiệp
-
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khảo sát cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng
-
Hà Nội dự kiến làm thêm 1 sân bay quốc tế, đưa từ 3-5 huyện lên quận
-
CDC Bến Tre gây thiệt hại gần 3,5 tỷ đồng tại các gói thầu phòng chống dịch
-
Tránh việc Trung tâm điều hành đô thị thông minh bị “đắp chiếu” vì không có dữ liệu
-
Dùng căn cước công dân rút tiền tại ATM: Đối sánh dữ liệu công dân trước khi được rút tiền
-
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ
-
Quảng Trị: Đón nhận 12 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào
-
Điều tra vụ phá hơn 2,2ha rừng phòng hộ tại Gia Lai