Làng… cứ mưa là ngập

Nhiều năm nay, người dân tái định cư ở 2 làng của xã Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) khốn khổ vì nhà cửa cứ mưa là ngập do xây dựng ở vị trí thấp so mặt đường. Người dân đang mong đợi chính quyền có phương án giải quyết dứt điểm để yên tâm sinh sống.
Anh Siu Brông (làng Hnáp, xã Ia Mơ) phải đào tạm mương để dẫn nước ra khỏi nhà phòng khi bị ngập
Anh Siu Brông (làng Hnáp, xã Ia Mơ) phải đào tạm mương để dẫn nước ra khỏi nhà phòng khi bị ngập

Khoảng hơn 10 năm trước, hơn 140 hộ dân sống ở lòng hồ thủy lợi Ia Mơ được di dời lên khu tái định cư ở 2 làng Hnáp và Khôi (xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai). Khi di dời lên nơi ở mới, người dân được nhà nước cấp nhà, 1 sào đất nhà ở và 1ha đất sản xuất. Việc di dời người dân sống ở lòng hồ lên tái định cư là chủ trương đúng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, theo người dân nơi đây, tại khu tái định cư, do vị trí xây nhà thấp hơn mặt đường nên những năm qua, khi xảy ra mưa lớn thì nhiều nhà dân bị ngập.

Theo ông Rơ Lan Chim, Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơ, cuối năm 2021, cơ quan chức năng đã triển khai đổ, bồi đất để nâng cao nền đất của 2 làng. Tuy nhiên, việc bồi đất vô tình khiến nhà dân bị ngập nhiều hơn vì chỗ cao đổ thêm, còn giữa nhà để trũng nên nước dồn vào nhà. “Vừa rồi, trong đợt mưa gần nhất vào khoảng cuối tháng 3, mới chỉ mưa có 2 tiếng đồng hồ nhưng nước ngập rất nhanh, khiến khoảng 60% hộ dân 2 làng bị ngập, trong đó có 22 hộ dân ngập nặng. Tôi đã trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra, huy động nhiều lực lượng hỗ trợ di dời lúa gạo, vật dụng của người dân; chỉ đạo UBND xã huy động máy móc xuống múc các rãnh thoát nước. Tôi rất lo lắng tình trạng ngập sẽ trầm trọng hơn khi mùa mưa đang tới gần nếu không có biện pháp xử lý kịp thời. Hiện xã đã báo cáo, đề nghị huyện quan tâm, khắc phục triệt để tình trạng ngập úng để bà con ổn định cuộc sống”, Bí thư Đảng ủy xã Ia Mơ cho hay.

Nói về việc khắc phục ngập nhà dân tái định cư, ông Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Chư Prông, cho biết, huyện đang tập trung xử lý bằng cách bồi đất để nâng cao nền đất cho bà con; đồng thời tìm thêm phương án để xử lý dứt điểm tình trạng này.

Tin cùng chuyên mục