Làng hoa Quảng Ngãi tất bật sản xuất vụ tết

Chỉ còn hơn 1 tháng là đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, người làm vườn tại các làng hoa của tỉnh Quảng Ngãi đang nao nức chăm hoa, đây là thời điểm quan trọng để hoa sẵn sàng khoe sắc, dù lắm nỗi nhọc nhằn nhưng người trồng hoa đều mong một năm bội thu.

Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, là địa phương nổi tiếng với nghề trồng hoa mai lớn nhất tỉnh, trong đó nổi bật là làng nghề cây cảnh Xuân Vinh. Cuối tháng 12, trời se lạnh và có mưa đã ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mai, chính vì thế, người làm vườn bắt đầu điều chỉnh thời gian trẩy lá để hoa mai không nở sớm.

Làng hoa Quảng Ngãi tất bật sản xuất vụ tết ảnh 1 Những chậu mai trong vườn nhà ông Phan Bình, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Làng hoa Quảng Ngãi tất bật sản xuất vụ tết ảnh 2 Những gốc mai với hàng chục năm tuổi tại vườn nhà, năm nay do ảnh hưởng thời tiết nên việc trảy lá chậm hơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Vườn mai của ông Phan Bình (xã Hành Đức) đang ra những búp mai non, một vài hoa mai đã khoe sắc, do ảnh hưởng thời tiết chuyển lạnh, nên ông chưa trảy lá mai. Ông cho biết, việc mai nở sớm hay muộn do 2 yếu tố là điều kiện thời tiết và sự tác động của con người. “Đối với cây trồng có quy luật của cây và bản thân nhà vườn có kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, từ đó, điều chỉnh sự phát triển của cây mai theo điều kiện thời tiết cho phù hợp”. Theo ông, những cây mai miền Nam mang ra khi đã nở nụ xanh, gặp nhiệt độ dưới 200C lạnh thì chắc chắn nở hoa.

Ông Bình đang có hơn 300 chậu hoa mai các loại mai trắng, mai xanh, mai đọt đỏ, mai đọt xanh có tuổi từ 5 năm đến 70 năm.

Làng hoa Quảng Ngãi tất bật sản xuất vụ tết ảnh 3 Ông Nguyễn Tấn Đạt trảy lá sớm đối với những cây mai bán cho khách đặt mang về nhà. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại nhà vườn ông Nguyễn Tấn Đạt (xã Hành Đức), ông vừa bán hơn 1.000 cây mai con ươm giống. Ông cho biết: “Tôi lấy hạt mai để ươm giống từ tháng 3 và đến nay đã xuất bán hết cây mai con trong vườn. Đây là nguồn thu nhập trước khi hoa mai tết xuống phố phục vụ thị trường năm mới”.

Làng hoa Quảng Ngãi tất bật sản xuất vụ tết ảnh 4 Một cây mai khác trong vườn nhà ông Đạt cũng được trảy lá. Ảnh: NGUYỄN TRANG 
Làng hoa Quảng Ngãi tất bật sản xuất vụ tết ảnh 5
Làng hoa Quảng Ngãi tất bật sản xuất vụ tết ảnh 6 Một  vài cây mai đã nở sớm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Trần Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Hành Đức, cho biết: “Toàn xã có 12 hộ chuyên trồng hoa mai có tiếng của địa phương với hàng ngàn cây hoa mai, ngoài ra nhiều người dân cũng trồng mai trong vườn nhà để phục vụ tết. Thời tiết chuyển lạnh nên nhiều nhà vườn chưa trảy lá, chờ nắng ấm mới trảy lá”.

Làng hoa Quảng Ngãi tất bật sản xuất vụ tết ảnh 7 Không chỉ có hoa mai, xã Hành Đức cũng có nhiều loại cây cảnh khác phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân ven sông Trà Bồng, đoạn qua thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã bước đầu chuyển đổi đất trồng rau màu kém hiệu qua sang trồng hoa. Những bông hoa hồng đỏ thắm, hoa cúc vàng đã khoe sắc bên ven sông.

Làng hoa Quảng Ngãi tất bật sản xuất vụ tết ảnh 8 Tại thị trấn Châu Ổ  (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), người dân đã trồng những vườn hồng khoe sắc
Làng hoa Quảng Ngãi tất bật sản xuất vụ tết ảnh 9 Người dân chuyển từ trồng rau màu kém hiệu quả sang trồng hoa

Ông Đỗ Văn Hiếu (tổ dân phố An Châu, thị trấn Châu Ổ) có 2 sào đất ruộng trồng rau màu, nay chuyển sang trồng hoa. Sau 3 tháng xuống giống, hơn 200 gốc hoa hồng đang khoe sắc, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Ông cho biết, tháng 8-2022, Hội Nông dân thị trấn Châu Ổ triển khai mô hình “Chuyển đổi rau màu trồng kém hiệu quả sang trồng hoa”, nhận thấy nhu cầu thị trường hoa, ông đã tìm hiểu và đưa hoa hồng về trồng, ông rất vui khi những luống hoa đỏ thắm phát triển trên ruộng.

Làng hoa Quảng Ngãi tất bật sản xuất vụ tết ảnh 10 Trồng hoa hồng đã mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế địa phương

Tương tự, ông Nguyễn Văn Binh (tổ dân phố An Châu, thị trấn Châu Ổ) cũng trồng hoa cúc với diện tích hơn 1.000m2, hoa cúc đang ra nụ và sẽ cho thu hoạch từ tháng Chạp đến Rằm Tháng Giêng.

Làng hoa Quảng Ngãi tất bật sản xuất vụ tết ảnh 11
Làng hoa Quảng Ngãi tất bật sản xuất vụ tết ảnh 12 Hoa cúc đang phát triển tốt tại vùng đất bên sông Trà Bồng

Mô hình “Chuyển đổi rau màu trồng kém hiệu quả sang trồng hoa” được triển khai từ tháng 8-2022 từ nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND thị trấn Châu Ổ. Tính sơ bộ, trồng hoa cúc có thu nhập từ 30 – 40 triệu đồng/sào, trừ chi phí đầu tư vẫn cho lãi từ 20 – 28 triệu đồng/sào.

Tin cùng chuyên mục