Làng mai An Nhơn, Bình Định thu về 80 tỷ đồng

Ngày 17-2, Phó Chủ tịch thị xã An Nhơn (Bình Định) Bùi Văn Cư cho biết, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 song người dân trồng mai vàng toàn thị xã vẫn nỗ lực tận dụng các thị trường tết ở phía Nam và Trung bộ, duy trì được doanh thu ở mức tương đối, ước đạt gần 80 tỷ đồng.

2 xã trồng mai có doanh thu cao nhất là Nhơn An, Nhơn Phong (thị xã An Nhơn). Tại xã Nhơn An, năm nay có khoảng 1.000 hộ dân trồng mai vàng, thu về trên 34 tỷ đồng; xã Nhơn Phong có 347 hộ dân có mai đủ tuổi bán vụ tết, thu về 38 tỷ đồng, có hộ thu nhập khá cao từ 1,3-1,5 tỷ đồng…

Theo UBND thị xã An Nhơn, trong năm 2020, toàn thị xã này có gần 1.500 hộ dân trồng mai vàng, diện tích 145ha, số chậu mai từ 1,6-2 triệu chậu. Vài năm trở lại đây, qua mỗi vụ mai tết, doanh thu toàn thị xã này luôn đạt khoảng 100 tỷ đồng/năm, bán ra khắp các thị trường trong cả nước, chủ yếu phía Bắc. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch nên thị trường phía Bắc sụt giảm, nhiều lái buôn hủy đơn hàng đã đặt cọc từ trước, nên doanh thu của thủ phủ mai vàng lớn nhất miền Trung năm nay giảm hẳn.

Tin cùng chuyên mục