Lãnh đạo TPHCM viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Chiều 13-2 , đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, tại chùa Xá Lợi (quận 3, TPHCM).

Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ làm trưởng đoàn đến viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu
Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ làm trưởng đoàn đến viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Tại lễ viếng, đoàn đại biểu TPHCM đã đặt vòng hoa, thắp hương viếng và tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu. Trong sổ tang, đồng chí Nguyễn Thị Lệ viết: Vô cùng thương tiếc Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và quận 3; Chứng minh Thiên thai Thiền Giáo Tông; Viện chủ Chùa Phật học Xá lợi quận 3, TPHCM; Viện chủ Tổ đình Bửu Sơn (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

Cuộc đời Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu là tấm gương sáng cho hàng tăng, ni, Phật tử nhiều thế hệ. Với đức độ của một bậc chân tu khả kính, Trưởng lão Hòa thượng đã tập hợp, đoàn kết tăng, ni, Phật tử cùng nhau xây dựng tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững mạnh, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và TPHCM, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát triển vững mạnh. Trong niềm tiếc thương vô hạn, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thành kính chia buồn cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng, ni, môn đồ, pháp quyến, gia quyến và đồng bào Phật tử. Cầu nguyện Giác linh của Trưởng lão Hòa thượng Cao Đăng Phật Quốc.

mac-niem-4494.jpg
Đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tưởng nhớ công lao to lớn của Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu; bày tỏ thành kính phân ưu và gửi lời chia buồn sâu sắc. Mong quý vị tăng, ni, Phật tử học tập gương tu hành cao đẹp của Trưởng lão Hòa thượng; cùng chung tay xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

img-1132-4186-714.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ ghi sổ tang

Đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ghi sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương: Trưởng lão Hòa thượng là bậc cao tăng đã sống, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp Hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh; đã đóng góp to lớn công sức, trí tuệ của mình cho sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và TPHCM; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc phát triển vững mạnh. Trưởng lão Hòa thượng thể hiện trọn vẹn tinh thần phụng sự, là minh chứng sinh động cho sự nhập thế, gắn kết Đạo pháp và dân tộc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của Trưởng lão Hòa thượng với Đạo pháp và dân tộc, bày tỏ lòng kính tiếc sâu sắc đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng môn đồ, pháp quyến, thân quyến. Cầu nguyện Giác linh của Trưởng lão hòa thượng Cao Đăng Phật Quốc. Cầu mong Trưởng lão Hòa thượng độ cho đất nước hòa bình thịnh vượng, nhân dân an khang, hạnh phúc, Phật giáo Việt Nam trường tồn, phát triển.

img-1148-1951.jpg
Đồng chí Trần Kim Yến tại lễ viếng

Theo cáo phó, do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu đã thu thần viên tịch vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 12-2-2024 (mùng 3 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại chùa Phật Học Xá Lợi (quận 3, TPHCM); trụ thế 104 năm, 83 hạ lạp. Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 14 giờ ngày 13-2-2024 (mùng 4 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Lễ viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu bắt đầu từ 18 giờ ngày 13 đến hết ngày 15-2. Lễ truy niệm lúc 6 giờ ngày 16-2. Sau đó, phụng thỉnh kim quan nhập bảo tháp tại Tổ đình Bửu Sơn (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

vieng-5426.jpg
Đoàn đại biểu TPHCM bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn

Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu sinh quán tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ngài xuất gia năm 7 tuổi tại chùa Kiểng Phước, thọ giới Sa di năm 1937 và thọ giới Tỳ kheo năm 1941 tại chùa Bửu Sơn (tỉnh Bến Tre). Ngài tham gia nhiều công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các địa phương, đặc biệt gắn bó Phật sự với Phật giáo TPHCM và quận 3. Thông tin từ chư tôn đức pháp tử của Trưởng lão Hoà thượng Thích Hiển Tu, ngài có để lại di chúc căn dặn tang lễ tổ chức nội trong 3 ngày theo nghi thức thiền môn, không hình thức rườm rà, không nhận lễ bái, không vòng hoa, không trướng liễn, miễn chấp điếu.

Tin cùng chuyên mục