Giáo hội Phật giáo Việt Nam đóng góp mạnh mẽ hơn cho đất nước, sự bình yên và hạnh phúc từng nhà

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tin tưởng và mong muốn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni Phật tử tiếp tục tham gia tích cực, mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện xã hội vì sự bình yên và hạnh phúc của từng nhà, sự phát triển chung của xã hội, đất nước.

Ngày 19-8, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và chức sắc giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng trị sự GHPGVN tại Việt Nam Quốc tự (TPHCM), nhân dịp An cư Kiết hạ - Vu lan báo hiếu năm 2023.

Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tại Việt Nam Quốc tự, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng và chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc đến quý vị Hòa thượng và tất cả tăng ni Phật tử của GHPGVN.

Mùa Vu lan báo hiếu là một sinh hoạt văn hóa của bà con Phật tử hướng tới tôn vinh, ghi nhận công lao của bậc sinh thành, tổ tiên và những người đã ngã xuống cho sự bình yên đất nước. Đồng thời, trở thành nét văn hóa của rất nhiều người Việt Nam, minh chứng của sự hòa hợp, hòa quyện giữa đạo và đời.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp An cư Kiết hạ - Vu lan báo hiếu năm 2023. Ảnh: VĂN MINH

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp An cư Kiết hạ - Vu lan báo hiếu năm 2023. Ảnh: VĂN MINH

Từ khi thành lập cho đến nay, GHPGVN đã vận động, định hướng cho bà con tăng ni Phật tử nhiều hoạt động tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, nhất là tham gia tích cực các phong trào thi đua, các hoạt động từ thiện xã hội.

Đặc biệt, cách đây gần 2 năm, TPHCM và cả nước đã vượt qua đại dịch Covid-19, trong đó tăng ni Phật tử có mặt mọi lúc, mọi nơi, tham gia chống dịch, giúp đỡ, chia sẻ với đồng bào trong lúc khó khăn.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng và chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc đến quý vị Hòa thượng và tất cả tăng ni Phật tử. Ảnh: VĂN MINH
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng và chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc đến quý vị Hòa thượng và tất cả tăng ni Phật tử. Ảnh: VĂN MINH

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tin tưởng và mong muốn, GHPGVN, tăng ni Phật tử tiếp tục tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện xã hội vì sự bình yên của từng nhà, sự phát triển của xã hội. Đồng thời, tiếp tục đóng góp mạnh mẽ hơn nữa cho công việc chung của đất nước, cho sự bình yên và hạnh phúc của từng nhà.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN bày tỏ hoan hỉ khi tiếp đón Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác đến thăm nhân dịp mùa Vu lan báo hiếu năm nay.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: VĂN MINH
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: VĂN MINH

Thông tin với Phó Thủ tướng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cho biết, năm 2023 là năm đặc biệt quan trọng đối với tăng ni Phật tử GHPGVN. Ngay sau khi GHPGVN tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự GHPGVN đã sớm tổ chức triển khai phổ biến nghị quyết và chương trình, mục tiêu, phương hướng hoạt động Phật sự, phổ biến nội dung Hiến chương sửa đổi lần VII.

Mùa Vu lan báo hiếu năm nay, trong niềm hân hoan tề tựu, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chia sẻ hồi tưởng những tháng ngày chống dịch Covid-19 cách đây 2 năm. Trong những ngày tháng Bảy Âm lịch, các chùa, tăng ni Phật tử cùng nhau tưởng nhớ và cầu nguyện cho người đã mất trong đại dịch.

Các đồng chí trong đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: VĂN MINH

Các đồng chí trong đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: VĂN MINH

Vu lan là ngày lễ lớn trong đạo Phật, trở thành nét văn hóa truyền thống. Đây là thời gian để mỗi người thực hành và khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu, hiếu hạnh với cha mẹ, ông bà và những người thân yêu. Đồng thời cũng là thời gian tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với đất nước.

Trong thời khắc chống dịch, tăng ni Phật tử cùng đồng bào cả nước đã chung tay, góp sức chống dịch, giúp đỡ, chia sẻ với người bệnh, người khó khăn bằng những việc làm thiết thực, nhiều ý nghĩa.

Tăng ni Phật tử các chùa đã gửi hàng triệu suất ăn yêu thương trong vùng tâm dịch và hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, hàng chục ngàn túi an sinh, túi thuốc, cùng nhiều trang thiết bị y tế để hỗ trợ chống dịch. Tăng ni đã xung phong “cởi áo Cà Sa, tham gia chống dịch” tình nguyện vào tuyến đầu phục vụ tại các bệnh viện dã chiến.

Thời gian qua, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, các chùa trong cả nước đã tổ chức hàng ngàn pháp hội tụ tập, nhiều lớp thiền, khóa tu chữa lành, trị liệu tâm lý giúp cho mọi người tìm đến sự an lạc, hạnh phúc trong đời sống. Qua đó giúp mọi người sẻ chia, giàu lòng yêu thương, lạc quan hơn, xây dựng nền đạo đức tốt đẹp và gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc.

Cùng với đó là hàng ngàn khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên, sinh viên trong cả nước, đã góp phần tạo môi trường bổ ích, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc, ý chí vươn lên cho thế hệ trẻ phấn đấu trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin cùng chuyên mục