Từ khóa: #lao động nhập cư

Lao động trong lĩnh vực nông nghiệp được Australia ưu tiên

Australia “khát” lao động nhập cư

Những tuần qua, luồng sinh khí mới đang lan tỏa tại Australia khi chính phủ nước này xem xét đẩy nhanh lộ trình mở cửa biên giới. Tuy nhiên, cùng với sự trở lại của các hoạt động thường nhật, Canberra phải đối mặt với sự thiếu hụt nguồn nhân công đáng báo động.
Người di cư Trung Mỹ tại khu vực La Piedad, bang Michoacan, Mexico, trong hành trình tới Mỹ ngày 12-11-2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Mexico muốn đạt thỏa thuận lao động nhập cư với Mỹ

Dự kiến, trong ngày 1-3, Tổng thống Mexico Lopez Obrador và người đồng cấp Mỹ Joe Biden có cuộc hội đàm trực tuyến để thảo luận về quan hệ song phương, trong đó đề cập tới vấn đề di cư và phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. 
Tỷ lệ thất nghiệp cao do dịch Covid-19, Đức muốn giảm lao động nhập cư. Ảnh: Reuters

Đức muốn giảm lao động nhập cư

Do tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh trong cuộc khủng hoảng dịch Covid-19, Liên minh đảng Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) ở Đức muốn hạn chế hơn nữa lao động nhập cư từ Tây Balkan so với quy định được đưa ra năm 2016.
Công nhân làm việc trong nhà máy sản xuất ô tô tại Anh. Ảnh: Reuters

Cửa hẹp cho lao động nhập cư

Trong bài viết vừa đăng trên tờ The Sun, Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel khẳng định chính sách nhập cư mới của xứ sương mù sẽ siết chặt hơn nữa đối với lao động giá rẻ có tay nghề thấp. 
New Zealand tạo điều kiện cho lao động nhập cư có tay nghề

New Zealand tạo điều kiện cho lao động nhập cư có tay nghề

Ngày 7-10, Bộ trưởng Di trú New Zealand Iain Lees-Galloway cho biết để đảm bảo các doanh nghiệp tuyển được đủ số lao động cần thiết, chính phủ nước này đã mở lại chương trình thị thực dành cho cha mẹ của các lao động nhập cư có tay nghề và nới lỏng các điều kiện đi kèm.