Như SGGP 12 Giờ đã đưa tin, bắt đầu từ đầu tháng 5-2008, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Khu Quản lý đường bộ 5 (QLĐB 5) phối hợp cùng chính quyền các địa phương ở miền Trung (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) tiến hành cưỡng chế các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến QL1A.
Tuy nhiên, sau hơn 1 tuần triển khai công tác, lãnh đạo Phòng Quản lý giao thông (thuộc Khu QLĐB 5), cho biết: Công tác cưỡng chế, giải tỏa vẫn chưa tiến hành do một số địa phương không làm đúng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Cụ thể, các tổ công tác liên ngành cấp tỉnh, thành phố sẽ do chủ tịch UBND tỉnh, thành phố làm tổ trưởng, song Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên lại giao trách nhiệm cho phó giám đốc Sở GTCC làm tổ trưởng.
Thậm chí, tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa vẫn chưa thành lập tổ công tác liên ngành. Đặc biệt, tất cả các huyện, thị xã đều chưa thành lập tổ cưỡng chế để phối hợp với Khu QLĐB 5 tiến hành kiểm tra các trường hợp vi phạm để cưỡng chế, giải tỏa.
Được biết, hiện trên toàn tuyến QL1A đoạn từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có trên 30.000 điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông cần được giải tỏa.
Nguyễn Hùng