Lễ hội Bonsai và Suiseki châu Á – Thái Bình Dương lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Gần 1.000 tác phẩm Bonsai, hơn 250 tác phẩm Suiseki, hơn 100 ảnh nghệ thuật sinh vật cảnh, trên 50 quốc gia tham dự, thu hút hơn 50.000 lượt khách tham quan,… đó là thông tin được Ban tổ chức thông tin trong họp báo Lễ hội Bonsai và Suiseki châu Á – Thái Bình Dương thứ 15 năm 2019 do Hội Sinh vật cảnh Việt Nam và Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên cùng phối hợp tổ chức vào sáng 7-11.

Theo đó, lễ hội lần đầu tiên được Việt Nam đăng cai tổ chức với chủ đề “Nghệ thuật Bonsai – Nơi hội tụ của tình bạn và sự hòa hợp” sẽ mang đến nhiều nội dung hoạt động đặc sắc, đa dạng.
Ban tổ chức thông tin lễ hội đến với báo chí. Ảnh: PHONG LAM
Lễ hội diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18-11 tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (120 Xa lộ Hà Nội, quận 9, TPHCM).
Lễ hội bao gồm các hoạt động: Triển lãm các tác phẩm Bonsai, Suseki Việt Nam; Hội thi tác phẩm Bonsai có nguồn gốc từ Việt Nam; Trưng bày tác phẩm ảnh Bonsai nghệ thuật đặc sắc; Trưng bày Suiseki (Đá cảnh nghệ thuật); Trình diễn chế tác Bonsai của các nghệ nhân Việt Nam và quốc tế; Tổ chức tham quan các nhà vườn tiêu biểu và các điểm du lịch; Tổ chức các gian hàng thương mại về sinh vật cảnh,…
Lễ hội Bonsai và Suiseki châu Á – Thái Bình Dương lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam ảnh 2 Phóng viên báo chí đặt câu hỏi cho Ban tổ chức. Ảnh: PHONG LAM
Ban tổ chức cho biết, tổng kinh phí tổ chức sự kiện này gần 3,5 tỷ đồng; và sẽ mang đến một lễ hội độc đáo, mới lạ, phục vụ nhu cầu thưởng lãm cho người dân trong nước và du khách quốc tế khi đến tham quan.

Tin cùng chuyên mục