Lễ truy điệu và an táng đồng chí Hứa Ngọc Thuận, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Trong không khí trang nghiêm, niềm tiếc thương vô hạn, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng gia đình trang trọng tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Hứa Ngọc Thuận về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đúng 7 giờ sáng 23-11, lễ truy điệu đồng chí Hứa Ngọc Thuận, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM được cử hành tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam, quận Gò Vấp, TPHCM.
Đến chia buồn cùng gia đình và tiễn đưa đồng chí Hứa Ngọc Thuận về nơi an nghỉ cuối cùng có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM các thời kỳ.
Lễ truy điệu và an táng đồng chí Hứa Ngọc Thuận, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM ảnh 1 Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM tiễn đưa đồng chí Hứa Ngọc Thuận
Đọc lời điếu, đồng chí Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban lễ tang, nhấn mạnh, trải qua 66 năm tuổi đời, 40 năm tuổi Đảng, đồng chí Hứa Ngọc Thuận đã dành cả cuộc đời cho cách mạng, tâm huyết cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển TPHCM.
Dù ở cương vị nào, dù gặp nhiều khó khăn, phải chiến đấu trong lòng địch, nhưng đồng chí luôn trung thành với Đảng, nêu cao ý chí chiến đấu, đem hết khả năng của mình để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Trong thời gian giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM phụ trách văn hóa – xã hội, đồng chí luôn sát cánh cùng Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TPHCM quan tâm chăm lo người nghèo, gia đình chính sách; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các lĩnh vực giáo dục, y tế; nâng tầm công tác đào tạo nghề, quan tâm nâng đời sống văn hóa tinh thần của người dân TPHCM… Đồng chí thật sự là một tấm gương về ý chí, nghị lực và tinh thần cách mạng.
Lễ truy điệu và an táng đồng chí Hứa Ngọc Thuận, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM ảnh 2 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thắp nén hương thơm tiễn đưa đồng chí Hứa Ngọc Thuận về nơi an nghỉ cuối cùng
Đồng chí Hứa Ngọc Thuận ra đi, Đảng bộ TPHCM mất đi một người đảng viên kiên trung, một lòng với Đảng, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Đảng bộ quận Tân Bình, Đảng bộ phường 2... mất đi người đảng viên gương mẫu, nhiệt tình và nhân hậu. Anh em, bạn bè mất đi người anh, người bạn thân thương kính mến, gia đình từ nay vĩnh viễn vắng bóng người chồng, người cha, người ông thân yêu.
“Dẫu biết rằng sinh ly tử biệt là lẽ thường tình trong cuộc sống, nhưng đồng chí ra đi để lại trong chúng ta niềm tiếc thương, bùi ngùi xúc động vô bờ bến. Trước linh cữu của đồng chí, chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động, công tác, phục vụ tốt cho xã hội, đất nước, chăm lo tốt cho nhân dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển vững mạnh. Xin đồng chí hãy yên lòng thanh thản ra đi!”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng xúc động.
Lễ truy điệu và an táng đồng chí Hứa Ngọc Thuận, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM ảnh 3 Gia đình, người thân tiễn biệt đồng chí Hứa Ngọc Thuận
Đại diện gia đình, con trai đồng chí Hứa Ngọc Thuận xúc động bày tỏ lòng biết ơn những tình cảm yêu thương, chia sẻ mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM cùng anh em, bạn bè đồng chí đã đến viếng, gửi điện chia buồn và tiễn đưa ba về nơi an nghỉ cuối cùng.
“Thưa ba, lúc còn sống ba đã dạy dỗ chị em con chăm lo cho mẹ, anh chị em trong gia đình, yêu thương đồng đội, đồng chí của mình. Tất cả mọi việc ba làm vì thành phố con luôn ghi nhớ. Mẹ và chị em con sẽ cố gắng sống tốt để luôn được mọi người yêu thương giống như ba đã từng. Con sẽ cố gắng học theo ba cách sống và sự nghĩa tình đối với mọi người, con sẽ cố gắng thay ba chăm sóc gia đình mình. Mong ba an tâm yên nghỉ nơi chín suối cùng ông bà nội, bác bảy và anh em đồng đội, đồng chí của mình. Mẹ và chị em con cùng gia đình mình luôn yêu thương ba. Xin vĩnh biệt ba!”, con trai đồng chí Hứa Ngọc Thuận nghẹn ngào.
Sau lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo và gia quyến đã thực hiện lễ di quan, cùng đưa linh cữu đồng chí Hứa Ngọc Thuận lên xe tang, rời Nhà tang lễ quốc gia phía Nam về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Thành phố (TP Thủ Đức, TPHCM).
Lễ truy điệu và an táng đồng chí Hứa Ngọc Thuận, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM ảnh 4 Lễ di quan đưa linh cữu đồng chí Hứa Ngọc Thuận
Lễ truy điệu và an táng đồng chí Hứa Ngọc Thuận, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM ảnh 5 Xe tang đưa linh cữu đồng chí Hứa Ngọc Thuận về nơi an nghỉ cuối cùng

Đồng chí Hứa Ngọc Thuận, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM, sinh năm 1956, quê tỉnh Bến Tre. Đồng chí trải qua nhiều vị trí công tác từ cán bộ Ban Binh vận Trung ương Cục Miền Nam. Sau đó trưởng thành và giữ nhiều vị trí lãnh đạo như Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Với những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và xây dựng, phát triển của TPHCM, đồng chí Hứa Ngọc Thuận đã được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba; Huy chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhì; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều bằng khen của bộ, ngành Trung ương.

Tin cùng chuyên mục