Liên hợp quốc phản đối Mỹ cấp bom chùm cho Ukraine

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên tiếng phản đối quyết định của Washington cung cấp bom, đạn chùm cho Kiev.
Tổng thư ký Liên hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: GETTY
Tổng thư ký Liên hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: GETTY

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định cung cấp hàng ngàn quả bom chùm cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự mới (bao gồm xe bọc thép Bradley và Stryker cùng một loạt đạn dược, chẳng hạn như đạn dùng cho lựu pháo và hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS) trị giá tới 800 triệu USD. Quyết định được Washington đưa ra bất chấp những lo ngại rằng loại bom chùm này có thể gây thương vong cho dân thường.

Hai thượng nghị sĩ Patrick Leahy và Jeff Merkley của đảng Dân chủ đã gọi quyết định của chính phủ cung cấp bom chùm cho Ukraine là “sai lầm nghiêm trọng”.

Đồng quan điểm, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên tiếng phản đối quyết định của Washington cung cấp bom, đạn chùm cho Kiev. Ngoài ra, bước đi này của Tổng thống Joe Biden còn khiến đồng minh Canada bối rối. Canada, cùng với 123 quốc gia đã ký kết Công ước về bom, đạn chùm vào năm 2008, trong đó cấm sản xuất, sử dụng, vận chuyển và tàng trữ bom, đạn chùm.

Theo Tass, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng động thái trên của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm của Nga trong việc đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo ông Antonov, bằng cách gia tăng rủi ro trong cuộc xung đột ở Ukraine, Washington đang đưa nhân loại đến gần hơn với một cuộc xung đột toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục