Theo Reuters, ngày 20-3, Anh và Ukraine đã ký thỏa thuận thương mại số, qua đó cho phép Kiev tiếp cận các dịch vụ tài chính “thiết yếu” phục vụ nỗ lực tái thiết sau xung đột.
Ban điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa thông qua các sửa đổi để cho phép thể chế tài chính này phê duyệt các chương trình cho vay mới dành cho các quốc gia trải qua “những chấn động phát sinh ngoài tầm kiểm soát của nhà chức trách sở tại và vượt phạm vi chính sách kinh tế của quốc gia đó”.
Ông Martin Griffths, Điều phối viên về các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp của Liên hiệp quốc, vừa thông báo tổ chức này đang nỗ lực hết mình để duy trì thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc biển Đen, cho phép gần 25 triệu tấn lương thực từ Ukraine tiếp cận thị trường toàn cầu.
Reuters đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand cho biết Canada sẽ cung cấp thêm cho Ukraine khoảng 8.000 quả đạn pháo 155mm và 12 tên lửa phòng không thuộc Lực lượng Vũ trang Canada (CAF) để duy trì các hệ thống phòng không hiện đang được triển khai tại nước này.
Hãng Reuters và báo The Wall Street Journal dẫn một số nguồn tin cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ có chuyến công du đến Nga và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin trong tuần tới.
Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), với mức tăng 93% so với năm 2021, nhập khẩu vũ khí của châu Âu năm 2022 đã tăng gần gấp đôi vì đưa vũ khí ồ ạt đến Ukraine. Nhập khẩu vũ khí tăng do tăng chi tiêu quân sự của các quốc gia châu Âu và tỷ lệ nhập khẩu dự kiến sẽ còn tăng hơn nữa.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 27-2 đã bất ngờ đến Ukraine, gặp các quan chức chính phủ nước chủ nhà, tái cam kết sự ủng hộ của Washington đối với Kiev.
Dù rất cố gắng nhưng trên loạt đá luân lưu nghiệt ngã, cả AS Monaco và Stade Rennes đều phải tạm biệt Europa League. Dấu chấm hết cho Ligue 1 tại đấu trường này khi cùng giờ, Nantes không thể phản kháng Juventus sở hữu Angel Di Maria quá xuất sắc.
Cuộc xung đột ở Ukraine làm gián đoạn hệ thống chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời khiến cho giá năng lượng tăng vọt dẫn tới lạm phát toàn cầu tăng mạnh và làm giảm sức mua của người tiêu dùng.
Tin nóng 12H của SGGPO ngày 23-2 có các thông tin: 8.200 tỷ đồng cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; Hàng giả công khai bán trên trang thương mại điện tử có tên tuổi; Sóng lớn, nước dâng, đường ngập dù trong mùa khô ở ĐBSCL; Xúi giục đánh người, YouTuber Võ Minh Điền bị khởi tố, bắt tạm giam; Xung đột tại Ukraine còn kéo dài.
Ngày 21-2, trong Thông điệp liên bang năm 2023, Tổng thống Vladimir Putin nêu rõ, Nga đang ở trong thời điểm khó khăn và mang tính bước ngoặt, ngay trước thềm các sự kiện lịch sử. Moscow đã làm mọi cách có thể để giải quyết vấn đề ở Ukraine bằng các biện pháp hòa bình.
Chính phủ Đức vừa điều chỉnh dự báo tăng trưởng tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu, theo đó nền kinh tế nước này dự kiến tránh được nguy cơ rơi vào suy thoái trong năm nay. Dự báo được điều chỉnh trong bối cảnh niềm tin kinh doanh tại Đức tiếp tục tăng trong tháng 1-2023, tháng tăng thứ 4 liên tiếp và cuộc khủng hoảng năng lượng có xu hướng hạ nhiệt.
Theo Tổng thống Croatia Zoran Milanovic, quyết định gửi xe tăng tới Ukraine trong tuần này của Mỹ, Đức và các nước phương Tây khác sẽ chỉ khiến cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài hơn. Thậm chí, Nga và nhiều nước khác cho rằng không loại trừ nguy cơ xảy ra Thế chiến thứ 3.
Năm 2022 được đánh dấu bằng 3 cú sốc: Thứ nhất là địa chính trị (xung đột Nga-Ukraine), thứ hai là hàng hóa (năng lượng, lương thực). 2 cú sốc này đã hình thành cú sốc thứ ba, đó là thách thức kinh tế vĩ mô lớn nhất cho cả hiện tại và tương lai. Liệu bước sang năm 2023, tình hình có khả quan hơn?
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal thông báo ngày 18-1 (giờ địa phương), chính phủ đã bổ nhiệm Cảnh sát trưởng quốc gia Igor Klymenko giữ cương vị quyền Bộ trưởng Nội vụ nước này.
Theo hãng tin Reuters của Anh, ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrsky, trong vụ rơi trực thăng ở thị trấn Brovary, ngoại ô Kiev, ngày 18-1.
Ông Ibrahim Kalin, cố vấn kiêm người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nhận định, khủng hoảng tại Ukraine chỉ có thể được giải quyết khi Nga và phương Tây đạt thỏa thuận.