Lộ diện đường dây chuyên sản xuất hàng và tem giả

Từ phản ánh của CLB Chống hàng giả và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Báo SGGP, lực lượng chức năng quận Gò Vấp phát hiện hàng trăm khẩu trang than hoạt tính giả nhãn hiệu GP, sử dụng tem giả mẫu tem chống hàng giả của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an). Vừa qua, Đội Quản lý thị trường 3B tiếp tục thu giữ thêm nhiều khẩu trang giả công khai bày bán tại Trung tâm Kinh doanh hàng bảo hộ lao động thuộc Công ty cổ phần Bách hóa miền Nam (số 134 Cao Thắng, Q3, TPHCM).

Theo ông Nguyễn Phúc Thái, đại diện Ban giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Hoàng Thanh - đơn vị sản xuất nhãn hàng khẩu trang GP đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa: “Toàn bộ 69 khẩu trang GP do lực lượng chức năng vừa thu giữ tại Trung tâm Kinh doanh hàng bảo hộ lao động thuộc Công ty cổ phần Bách hóa miền Nam là hàng giả nhãn hiệu GP. Đây là trường hợp vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích của doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Đồng thời, việc tem chống hàng giả được dán trên dây đeo của các khẩu trang này cũng đều là tem giả mẫu tem do Viện Khoa học hình sự Bộ Công an phát hành. Ông Nguyễn Văn Mai, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh hàng bảo hộ lao động khai số hàng giả này được mua từ một thanh niên tên Thành với giá 20.000 đồng/cái, không hóa đơn chứng từ. Trước đó, cửa hàng cũng mua khẩu trang GP do Công ty Hoàng Thanh xuất bán có hóa đơn chính hãng với giá 22.700 đồng/cái. Hai loại khẩu trang GP này được trung tâm kinh doanh thuộc Công ty cổ phần Bách hóa miền Nam bán ra cho người tiêu dùng với giá 26.000 đồng/cái.

Như vậy, từ phản ánh của Báo SGGP, các lực lượng chức năng tại TPHCM đã và đang điều tra làm rõ một đường dây sản xuất, kinh doanh doanh hàng giả chuyên nghiệp.

Tường Minh

Tin cùng chuyên mục