Lợi dụng tiếp viên hàng không, khách nước ngoài xách tay ma túy về Việt Nam

Chiều 15-6, Công an TPHCM tổ chức lễ ký kết phối hợp với Cục Hải quan TPHCM và Bộ đội Biên phòng TPHCM trong quản lý nhà nước, đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm về ma túy trên địa bàn TPHCM.

Với vị trí địa lý thuận lợi, cùng sự phát triển về kinh tế, giao thông, TPHCM vừa là địa bàn tiêu thụ, vừa là địa bàn tội phạm lợi dụng ẩn náu, tàng trữ, vận chuyển ma túy đi các tỉnh thành cả nước và vận chuyển đi các nước trong khu vực.

Nguồn ma túy vẫn từ khu vực Tam giác vàng được vận chuyển qua Lào, Campuchia thẩm lậu vào tỉnh miền Trung, miền Tây Nam bộ qua đường tiểu ngạch ở biên giới sau đó vận chuyển về TPHCM bằng tuyến đường bộ, đường thủy.

Ma túy nguỵ trang giấu trong kem đánh răng thu giữ

Ma túy nguỵ trang giấu trong kem đánh răng thu giữ

Các đối tượng giấu ma túy trong hàng hóa, thực phẩm (trà, sữa, thảo mộc, kem đánh răng, nước súc miệng…); lợi dụng tiếp viên hàng không, khách nước ngoài xách tay về Việt Nam; lợi dụng chuyển phát nhanh, ký gửi hàng hóa, quà biếu, phi mậu dịch qua tuyến đường hàng không và đường bưu điện vận chuyển ma túy từ Châu Âu, Châu Mỹ, các nước Châu Á về TPHCM tiêu thụ và ngược lại hoặc quá cảnh đi nước thứ ba.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các đối tượng lợi dụng chính sách mở cửa hội nhập; lợi dụng danh nghĩa đầu tư kinh doanh thành lập các doanh nghiệp, công ty làm “vỏ bọc” hợp pháp, thuê mướn kho, bãi để ngụy trang hoạt động tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đinh Ngọc Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đinh Ngọc Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Hiện nay, các đối tượng triệt để lợi dụng sự phát triển của internet, mạng xã hội, sử dụng phương thức thanh toán trực tuyến quốc tế, tiền ảo để giao dịch, mua bán, quảng cáo, hướng dẫn cách thức sản xuất trái phép chất ma túy.

Từ tháng 12-2021 đến tháng 5-2023, các lực lượng chức năng của Thành phố đã phát hiện 3.479 vụ vi phạm về ma túy, bắt 8.326 đối tượng; thu gần 2,5 tấn ma túy tổng hợp; 36 khẩu súng; 462 viên đạn; hơn 4 tỷ đồng; đã khởi tố 2.981 vụ với 4.073 bị can…

Các đơn vị tại buổi lễ ký kết. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các đơn vị tại buổi lễ ký kết. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các lực lượng chức năng của Thành phố đã triệt xóa 1 tuyến, 5 địa bàn, 4 tụ điểm, 10 điểm phức tạp về ma túy; thanh loại ra khỏi danh sách 4 địa bàn, 6 tụ điểm, 11 điểm phức tạp về ma túy do không đủ điều kiện xác lập địa bàn, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Qua công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn, triệt xóa điểm, tụ điểm điểm phức tạp về ma túy, lực lượng chức năng của Thành phố đã bắt, khởi tố 195 vụ với 295 bị can; thu giữ hàng chục kg ma túy các loại…

Các đơn vị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các đơn vị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: CHÍ THẠCH

Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy trong thời gian tới, Công an TPHCM phối hợp Cục Hải quan TPHCM và Bộ đội Biên phòng TPHCM ký kết Quy chế phối hợp, nhằm tạo cơ chế phối hợp nhịp nhàng, phát huy sức mạnh tổng hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đó đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn thành phố.

Tin cùng chuyên mục