Trong nhiều năm qua, lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều vụ nhập lậu ngà voi vào Việt Nam nhưng ngày 20-3, lực lượng hải quan và công an lại bắt được vụ buôn lậu ngà voi với số lượng kỷ lục: 7 tấn!
Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, 2 tháng đầu năm nay, cả kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đều sụt giảm, nhưng cán cân thương mại vẫn xuất siêu và tăng gấp nhiều lần năm 2022.
Thực phẩm nhập khẩu cho người sử dụng thì chỉ kiểm tra hồ sơ nhập khẩu, nhưng nếu nhập về làm thức ăn chăn nuôi thì cơ quan hải quan và kiểm dịch lại kiểm tra rất chặt chẽ, mất 2-3 ngày mới xong thủ tục. Ông Bùi Châu Giang cho rằng, những quy định như vậy làm mất nhiều thời gian lẫn công sức của doanh nghiệp, cần được gỡ bỏ.
Cơ quan hải quan dự báo năm 2023 tình hình xuất nhập khẩu có thể rất khó khăn, nên giữa hải quan và doanh nghiệp cần đối thoại cởi mở, thẳng thắn để vượt qua khó khăn này.
Đêm 21-2, Tổng cục Hải quan cho biết, lực lượng chức năng đã mở 1 container “vô chủ” bỏ lại ở cảng Nam Hải. Bên trong phát hiện 52 xe máy với nguồn gốc rất mập mờ.
Ngày 9-1, Đảng ủy Cục Hải quan TPHCM tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.
Ngày 30-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ”; khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can về hành vi “Nhận hối lộ”; tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi “Nhận hối lộ”. 3 bị can và 3 đối tượng này đều công tác tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.
Theo cơ quan hải quan, sự kiện nổi bật của năm 2022 là lực lượng hải quan đã tham gia bắt được trên 1 tấn ma túy các loại từ các nước tràn vào Việt Nam hoặc từ Việt Nam tỏa đi các nước.
Chiều 14-12, Tổng cục Hải quan thông tin, lần đầu tiên, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt con số ấn tượng: Gần 700 tỷ USD dù bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn.
“Việt Nam đang thực hiện trước thời hạn các cam kết tạo thuận lợi thương mại”, đó là khẳng định mới đây của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ khi khảo sát về hiệu quả cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành, thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của Việt Nam.
Ngày 5-12, Cục Hải quan TPHCM đã có buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng quá cảnh. Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh bức xúc của các doanh nghiệp vận tải liên quan đến hải quan TPHCM kiểm tra hàng hóa kéo dài, phát sinh chi phí.
Ngày 17- 11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu và nhận hối lộ liên quan đến đường dây buôn lậu xăng trị giá 2.900 tỷ đồng với phần tranh tụng.
Theo nguồn tin của cơ quan hải quan, nhờ hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra sôi động trong 10 tháng năm 2022 nên tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước đã vượt kế hoạch được giao, đạt mức xuất siêu bứt tốc, đồng thời giúp thu ngân sách nhà nước lên tới 362.413 tỷ đồng.
Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan cho biết, hiện nay, công ty này có số tiền thuế quá hạn nộp (số tiền cưỡng chế là hơn 684,4 tỷ đồng) nên Cục Thuế TPHCM đã đề nghị cơ quan hải quan tạm dừng thông quan đối với công ty này là đúng quy định.
Tổng cục Hải quan cũng như Bộ Tài chính đề nghị nhanh chóng nâng cấp một số ga đường sắt thành ga liên vận quốc tế và chuyển hướng sang xuất khẩu nông sản chính ngạch bằng đường sắt vì nhanh gọn, chi phí rẻ…
Thông tin từ tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau 2 ngày mở lại hoạt động thông quan, cửa khẩu Bắc Phong Sinh ở tỉnh Quảng Ninh lại phải tạm dừng hoạt động do phía Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Thời gian tạm dừng hoạt động theo thông báo từ phía Trung Quốc là từ ngày 28-9.
Ngày 9-9, theo thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, chỉ trong 8 tháng năm 2022, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động hải quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đạt 9.873 tỷ đồng, tăng tới 57% so với 8 tháng năm 2021 và đã đạt gần 100% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (chỉ tiêu là 10.000 tỷ đồng cho cả năm 2022).
Ngày 1-9, Tổng cục Hải quan thông tin, thời gian qua, thủ tục thông quan đối với mặt hàng xăng dầu xuất nhập khẩu luôn được cơ quan hải quan triển khai nhanh chóng, thuận lợi và theo đúng quy định của pháp luật, bởi đây là mặt hàng thiết yếu đối với sản xuất và tiêu dùng.
Chiều 31-8, Tổng cục Hải quan đã thông tin tới các cơ quan báo chí về kết quả xuất nhập khẩu các loại hàng hóa trong tháng 8, cũng như từ đầu năm đến hết ngày 30-8.