Số liệu điều tra xã hội học của các ngành chức năng tỉnh Long An, ở 500 hộ dân cho thấy, sau khi nhận tiền bồi thường thu hồi đất, có 32% hộ sử dụng tiền xây nhà ở, 16% hộ dân mua sắm tư liệu tái sản xuất, 32% hộ dân gửi tiền tiết kiệm, gần 20% hộ dân lấy tiền trả nợ, tiêu xài lãng phí…
Cũng theo báo cáo điều tra của các cơ quan chức năng tỉnh Long An, có hơn 19% hộ dân bị thu hồi đất đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Ông Dương Quốc Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho rằng, các dự án thu hồi đất đều có chính sách bồi thường thỏa đáng nhưng do người dân không biết cách làm ăn, sử dụng nguồn vốn không đúng mục đích nên tái nghèo.
Liên Xuân
Các tin, bài viết khác
-
Di sản kiến trúc - Hồn cốt đô thị
-
Tuổi trẻ TPHCM ra quân tình nguyện mùa xuân
-
Người giữ hương vị men rừng rượu cần ở miền Tây Quảng Ngãi
-
Ứng phó rét hại, không để trâu, bò tiếp tục chết rét
-
Hỗ trợ người yếu thế vươn lên trong cuộc sống
-
Bến Tre: Kỷ niệm 61 năm ngày Bến Tre Đồng khởi
-
Phân luồng giao thông nhiều tuyến đường phục vụ Đại hội Đảng
-
Kiểm tra thực phẩm tết từ chợ đầu mối, kho lạnh
-
Nhận biết nhanh những dấu hiệu có nguy cơ xảy ra sạt lở đất
-
CSGT TPHCM kiểm tra đo nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế