Malaysia cân nhắc thành lập đơn vị mới chuyên chống khủng bố

Ngày 7-7, tờ New Straits Times đưa tin, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đang cân nhắc thành lập thêm một đơn vị mới chuyên về công tác phòng chống khủng bố.
Cảnh sát chống khủng bố Malaysia tham gia công tác huấn luyện nghiệp vụ tại Kuala Lumpur. Nguồn: TTXVN
Cảnh sát chống khủng bố Malaysia tham gia công tác huấn luyện nghiệp vụ tại Kuala Lumpur. Nguồn: TTXVN

 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi nhấn mạnh, trong bối cảnh mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố đang có chiều hướng gia tăng tại khu vực, cảnh sát Hoàng gia Malaysia cần củng cố và tăng cường nhân lực cho bộ phận phòng chống khủng bố bằng cách nâng cấp đơn vị này trở thành một cục mới, cục thứ 11, trực thuộc Cảnh sát Hoàng gia. 

Trước đó, một tòa án sơ thẩm thuộc huyện Batang Padang, bang Perak của Malaysia đã buộc tội một công dân Indonesia bị tình nghi dính líu các hoạt động khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Tin cùng chuyên mục