Marcelo ở lại đội tuyển dù mất người thân

LĐBĐ Brazil cho biết ông nội của hậu vệ trái Marcelo qua đời, nhưng cầu thủ này vẫn tình nguyện ở lại bản doanh của đội bóng chuẩn bị cho hành trình tiếp theo của World Cup.

LĐBĐ Brazil cho biết ông nội của hậu vệ trái Marcelo qua đời, nhưng cầu thủ này vẫn tình nguyện ở lại bản doanh của đội bóng chuẩn bị cho hành trình tiếp theo của World Cup.

Marcelo (trái) gọi y tế trợ giúp Neymar nằm đau đớn trên sân.

Marcelo (trái) gọi y tế trợ giúp Neymar nằm đau đớn trên sân.

Cụ thể, LĐBĐ Brazil nói rằng ông Pedro Vieira da Silva qua đời ở tuổi 78 hôm thứ Bảy tại một bệnh viện ở Rio de Janeiro, tức vài giờ sau trận Brazil thắng Colombia 2-1 ở tứ kết tại Fortaleza. Tất nhiên, HLV Luiz Felipe Scolari cho phép Marcelo trở về Rio de Janeiro để anh được ở bên gia đình, nhưng anh quả quyết muốn ở lại cùng sát cánh bên đồng đội. Marcelo còn cho biết rằng ông nội là cổ động viên tuyệt vời nhất của anh trong bóng đá kể từ khi anh còn nhỏ.

Một chi tiết đáng chú ý khác, tin buồn của Marcelo xảy ra ngay sau khi tiền đạo Neymar dính chấn thương và kết thúc World Cup sớm do chấn thương đốt xương sống.

NGỌC HÂN

Tin cùng chuyên mục