Tiền vệ Schweinsteiger xin lỗi về một tỷ số quá lớn

Tiền vệ Schweinsteiger xin lỗi về một tỷ số quá lớn, nhưng anh nhấn mạnh tuyển Đức không hề muốn hạ nhục Brazil mà đơn giản chỉ là tính chuyên nghiệp: “Tôi muốn xin lỗi Brazil. Chúng tôi không mong đợi một tỷ số như vậy. Tuyển Đức cố gắng ghi bàn cũng chỉ là để tỏ rõ sự tôn trọng với người hâm mộ. Đối với chúng tôi, World Cup này như một giấc mơ và tuyển Đức đang thưởng thức một ngày hội bóng đá cùng người dân Brazil”.

Tiền vệ Schweinsteiger xin lỗi về một tỷ số quá lớn, nhưng anh nhấn mạnh tuyển Đức không hề muốn hạ nhục Brazil mà đơn giản chỉ là tính chuyên nghiệp: “Tôi muốn xin lỗi Brazil. Chúng tôi không mong đợi một tỷ số như vậy. Tuyển Đức cố gắng ghi bàn cũng chỉ là để tỏ rõ sự tôn trọng với người hâm mộ. Đối với chúng tôi, World Cup này như một giấc mơ và tuyển Đức đang thưởng thức một ngày hội bóng đá cùng người dân Brazil”.

* Trung vệ Mats Hummels có nguy cơ vắng mặt ở trận chung kết World Cup 2014 sau chấn thương ở đầu gối. Tuy nhiên, anh vẫn lạc quan: “Đầu gối tôi có đôi chút vấn đề, nhưng theo tôi không quá nghiêm trọng. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn sau 5 ngày nghỉ. Tôi chắc chắn nỗ lực điều trị để trở lại nhanh nhất có thể”.

* Trung vệ David Luiz xin lỗi người dân Brazil sau trận thua tan nát 1-7 trước tuyển Đức: “Tôi chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho người dân Brazil, những người đã phải chịu đựng quá nhiều vấn đề trong cuộc sống. Thật tiếc, chúng tôi đã không thể làm điều đó dù đã cố gắng hết sức. Tôi xin lỗi tất cả người dân Brazil, hãy tin là chúng tôi rất muốn họ được vui và hạnh phúc!”.

V.TÙNG

* Tỷ số 7-1 suýt nữa không được các nhà cái quốc tế đưa vào tỷ lệ đánh cược khi chỉ cần đặt 1, người chơi sẽ thắng đến 999 lần. Đây là thất bại đầu tiên của Brazil trên sân nhà ở một giải chính thức sau 39 năm và là tỷ số nặng nề nhất kể từ sau trận thua Uruguay 0-6 hồi năm 1920. Còn tính riêng ở World Cup, trận duy nhất mà Brazil thua trên 5 bàn đó là thất bại trước Ba Lan năm 1938. Người ta ước tính có đến 300 triệu USD đã đặt cược cho chức vô địch của Brazil trên hệ thống cá cược quốc tế.

* Với 7 bàn thắng ở bán kết, Đức đã trở thành đội bóng ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup với 223 bàn, trong khi dù tham dự đủ tất cả các VCK World Cup, nhưng Brazil chỉ mới ghi được 221 bàn. Tiền đạo Miroslav Klose đã trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại với 16 bàn. Trong khi đó, chân sút 24 tuổi Thomas Muller trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử ghi được 5 bàn ở 2 kỳ World Cup liên tiếp và là cầu thủ trẻ thứ 3 đạt đến cột mốc 10 bàn tại World Cup. Hiện chỉ mới có 13 người làm được điều này bao gồm Ronaldo và Pele của Brazil.

THÚY VI

Tin cùng chuyên mục