Từ khóa: #mất rừng

Đắk Nông đề xuất xử lý doanh nghiệp để mất rừng

Đắk Nông đề xuất xử lý doanh nghiệp để mất rừng

Ngày 23-11, Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang phối hợp Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh báo cáo trung ương hướng dẫn chế tài xử lý đối với những doanh nghiệp không chấp hành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về rừng cho Nhà nước.
Vụ phá rừng phòng hộ Quảng Ninh do Báo SGGP phản ánh

Đình chỉ công tác Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng vì để mất rừng

Ngày 13-7, ông Đỗ Minh Cừ, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị đã ra quyết đình chỉ công tác đối với ông Lê Văn Dạn, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng số 6 (Cầu Cạc) do liên quan đến việc lâm tặc phá rừng trái pháp luật tại tiểu khu 554, xã Trường Sơn, thuộc địa bàn Trạm bảo vệ rừng số 6 quản lý.
Bình Định: Phát hiện gần 12ha rừng bị tàn phá, lấn chiếm đất

Bình Định: Phát hiện gần 12ha rừng bị tàn phá, lấn chiếm đất

Khu vực rừng tại khoảnh 2a, tiểu khu 208 thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ (Bình Định) bị nhiều người tàn phá, xâm lấn gần 12ha đất rừng để trồng keo lai. Đáng chú ý, người dân phản ánh có sự tham gia của cán bộ xã nên người dân đổ xô lấn chiếm.
Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng mất rừng tại Lâm Đồng

Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng mất rừng tại Lâm Đồng

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ NN-PTNT, UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, xử lý thông tin cơ quan báo chí phản ánh về việc liên tiếp phát hiện các vụ phá rừng ở huyện Lâm Hà, Đam Rông, Lạc Dương và tình trạng mất rừng sau khi giao cho doanh nghiệp tại Lâm Đồng.

Muôn kiểu phá rừng - Bài 3: Nhùng nhằng chuyển giao dự án

Muôn kiểu phá rừng - Bài 3: Nhùng nhằng chuyển giao dự án

Thời gian qua, nhiều tỉnh trong khu vực Tây Nguyên đã ồ ạt giao rừng, đất rừng cho doanh nghiệp để thực hiện dự án sản xuất, du lịch dưới tán rừng, kết hợp trồng và bảo vệ rừng. Tuy nhiên, hàng loạt dự án trong số đó không những không trồng rừng, bảo vệ rừng mà còn để mất rừng và đất lâm nghiệp bị lấn chiếm.
Định vị để bảo tồn, lưu giữ giống quế mẹ bản địa ở Trà Bồng, Quảng Ngãi. Ảnh: NGỌC OAI

Đề xuất nhiều giải pháp cứu rừng

Sau khi Báo SGGP khởi đăng loạt bài “Miền Trung: Rừng mất, đất cằn” trên các số báo ngày 29, 30-6 và 1-7, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều ý kiến phản hồi và hiến kế từ phía các nhà chức trách, giới chuyên môn xoay quanh các vấn đề về bảo vệ, phục hồi, phát triển rừng bền vững ở miền Trung.
Khai thác rừng trồng theo chứng chỉ FSC tại Thừa Thiên - Huế. Ảnh: VĂN THẮNG

Miền Trung: Rừng mất, đất cằn - Bài 3: Tái thiết, phát triển rừng bền vững

Trước thực tiễn đang vận động theo chiều hướng tiêu cực trên những khu rừng dọc dải miền Trung, nhiều địa phương nhận thấy bài toán sống còn là cần sớm can thiệp để không phải gánh chịu những hệ lụy khôn lường trong tương lai. Các địa phương đã chủ động đứng ra vận động nhiều nguồn lực để bắt tay vào hiện thực hóa các chính sách bảo vệ và phát triển rừng bền vững, xúc tiến tái sinh những khu rừng tự nhiên. 
Kỷ luật 2 giám đốc công ty lâm nghiệp để mất rừng

Kỷ luật 2 giám đốc công ty lâm nghiệp để mất rừng

Ngày 18-11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum cho biết đã tổ chức kỳ họp thứ 15, qua đó xem xét và kết luận một số vi phạm đối với ông Vũ Văn Bắc (Bí thư chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông) và ông Ngô Văn Hải (Bí thư chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai). 
Nhiều diện tích rừng ở Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn bị tàn phá

Kỷ luật chủ tịch công ty lâm nghiệp để mất rừng

Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn (huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) bị kỷ luật vì có những sai phạm trong quản lý, bảo vệ rừng tại lâm phần của công ty quản lý từ đầu năm 2017 đến nay.

Hiện trường vụ phá rừng tự nhiên do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh quản lý (thôn Tôn K’Long, xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh)

Giao rừng là… mất

Giao rừng cho doanh nghiệp thực hiện dự án là chủ trương được tỉnh Lâm Đồng triển khai từ nhiều năm nay. Bên cạnh những dự án hiệu quả, cũng có nhiều doanh nghiệp sau khi nhận dự án đã để mất rừng, mất đất và “chây ì” nộp tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng.
Truy tố nguyên Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu

Truy tố nguyên Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu

* Đắk Nông: Bắt chủ tịch UBND xã để mất rừng

TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa nhận được cáo trạng của VKSND tối cao truy tố các bị can nguyên là lãnh đạo của Công ty CP Địa ốc An Khang gồm: Ngô Thị Minh Phượng (Chủ tịch HĐQT), Trần Quý Dương (nguyên thành viên HĐQT), Đỗ Thùy Linh (Tổng Giám đốc) và Vương Quốc Hải (Phó Tổng Giám đốc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bài 4: Phải giao rừng cho ai?

Bài 4: Phải giao rừng cho ai?

Càng giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp (DN), cộng đồng… quản lý và bảo vệ thì Tây Nguyên càng mất thêm rừng.