Mexico đề nghị công ty Đức, Mỹ hỗ trợ giải cứu thợ mỏ bị mắc kẹt

Giới chức Mexico cho biết, đã đề nghị một công ty của Đức và một công ty của Mỹ hỗ trợ giải cứu 10 thợ mỏ mắc kẹt trong mỏ than.

Theo Reuters, bà Laura Velazquez, người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự Mexico nhấn mạnh, 2 công ty trên sẽ tư vấn để lực lượng chức năng hành động chính xác hơn.

Các thợ mỏ đã bị mắc kẹt dưới lòng đất ở mỏ Pinabete, bang biên giới Coahuila, miền Bắc Mexico từ ngày 3-8 sau khi một bức tường bị sập gây ra tình trạng ngập lụt trong đường hầm. Hiện nước trong hầm dâng cao tới khoảng 30m, buộc lực lượng chức năng vừa phải nỗ lực bơm nước ra để có thể đưa các nhóm cứu hộ vào hầm mỏ, vừa phải đóng mỏ Conchas Norte gần đó để nước không từ mỏ này chảy vào mỏ Pinabete do đường hầm sụp. Có 5 thợ mỏ đã thoát được khỏi mỏ Pinabete sau khi đường hầm bị sập. Tuy nhiên, kể từ đó, lực lượng cứu hộ chưa tìm thấy thêm người nào. Nhiều người thân của các nạn nhân vẫn tập trung gần hiện trường để đợi tin tức và cầu nguyện.

Tin cùng chuyên mục